MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • 'Phù thủy' Man City xuống phong độ, Pep Guardiola nói lời tâm can

    15:31 Thứ bảy 17/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thành tích của Manchester City đi liền với phong độ của tiền vệ Bernardo Silva.

    Bernardo Silva từng là cái tên không thể thiếu của Manchester City và đội tuyển Bồ Đào Nha. Mùa giải 2018/2019, cầu thủ kiến thiết này chính là cái tên quan trọng bậc nhất giúp Man xanh bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ngay sau đó, anh góp công lớn để cùng đội tuyển quốc gia vô địch UEFA Nations League lần đầu tiên trong lịch sử, bản thân Silva vượt qua người đồng đội Cristiano Ronaldo, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

    Tuy nhiên đến mùa giải 2019/2020, tiền vệ này xuống phong độ thấy rõ, có ít đóng góp cho Man City dù vẫn được ra sân thường xuyên. Mùa này, Silva chủ yếu ngồi ngoài vì chấn thương, mới chơi 51 phút trên mọi đấu trường.

    Man City sẽ không

     Silva chưa lấy lại được phong độ tốt nhất.

    Mới đây, anh làm dấy lên hy vọng khi ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở Nations League. Theo HLV Pep Guardiola, cậu học trò cưng của ông sẽ sớm trở lại sau một năm phải cày ải quá sức: "Cậu ấy dính chấn thương và không đạt được phong độ như mùa giải trước đó, nhưng nếu có một cầu thủ tôi không bao giờ nghi ngờ về khả năng thì đó chính là Silva."

    "Cậu ấy đã chơi xuất sắc trong mùa giải chúng tôi giành 4 danh hiệu quốc nội, sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Bồ Đào Nha ở Nations League. Cậu ấy không có thời gian để nghỉ ngơi nên gặp vấn đề với việc đó."

    "Ở NBA, giải bóng rổ đẳng cấp nhất, chúng ta cũng có thể nói Premier League là một trong những giải lớn nhất, các cầu thủ được nghỉ 3 đến 4 tháng. Với tần suất thi đấu của mình, Bernardo khó có thể thoải mái thi đấu. Nhưng tôi có cảm giác cậu ấy sẽ chơi rất hay mùa giải này."

    Bàn thắng đầu tiên của Silva cho Man City:

     
    Thanh Vũ | 15:01 17/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...