MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Phong độ quá tốt, sao Chelsea bất ngờ với chính bản thân mình

    19:09 Thứ hai 07/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ của The Blues đã có những phát biểu đáng chú ý sau khi đã có quãng thời gian chơi cực thăng hoa.

    Với việc Eden Hazard nói lời chia tay Chelsea, Christian Pulisic được kỳ vọng sẽ là người lấp đầy khoảng trống mà ngôi sao người Bỉ để lại.

    The Blues đã không ngại chi đậm để có được cầu thủ được mệnh danh là "Hazard mới", thế nhưng lúc này tuyển thủ Mỹ lại chỉ có thể là một kẻ đóng thế tại Stamford Bridge mà thôi, bởi Mason Mount đang cho thấy một phong độ quá đỗi xuất sắc.

    Và có lẽ trước khi mùa giải mới khởi tranh, chính Mount cũng chẳng tin được mình có thể chơi hay tới vậy. Trên trang chủ của CLB, anh chia sẻ: 

    TRỰC TIẾP Southampton 0-2 Chelsea: Mason Mount chói sáng (H1) - Bóng Đá

    Pulisic đang phải làm kẻ đóng thế tại Chelsea vì Mason Mount quá xuất sắc.

    "Bạn luôn phải có sự tự tin vào chính bản thân mình."

    "Nhưng thú thực, ngay lúc đầu tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp như vậy."

    "Tôi đã có 4 bàn thắng, và tôi muốn dành những lời cảm ơn cho các đồng đội của mình."

    "Chúng tôi thực sự đã tập luyện rất chăm chỉ."

    Ở một diễn biến khác, mới đây cựu thủ thành của West Ham và Norwich - Rob Green đã dành những mỹ từ cho Callum Hudson-Odoi, người đã có một pha kiến tạo hết sức tinh tế cho Abraham.

    Green còn khẳng định trong tương lai, Hudson-Odoi thậm chí sẽ còn xuất sắc hơn cả 2 người đồng đội đang là tâm điểm của sự chú ý, đó là Tammy Abraham và Mason Mount.

    Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 18:00 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...