Trên Sky Sports, cây viết Adam Bate tin rằng, thứ gọi là phong-cách-Guardiola đang làm hại Manchester City, ít ra là trong khả năng phòng ngự của đội bóng. Màn trình diễn đầy tính giải trí với AS Monaco ở lượt đi vòng knock-out UEFA Champions League có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất.
Đó thật sự là một màn trình diễn khoáng đạt, nhưng đầy tính điên rồ ở khía cạnh phòng ngự. Đừng quên đây là một trận knock-out Champions League, và Manchester City lại chơi trên sân nhà Etihad. Guardiola luôn muốn chơi một thứ bóng đá mang đặc trưng của riêng ông, triển khai bóng từ chân thủ môn, lên hàng phòng ngự và luân chuyển mọi thứ tuần tự. Nhưng đó có vẻ như lại chính là điểm yếu. Điểm yếu ở khu vực phòng ngự.
Thủ môn
Khi Willy Caballero thực hiện hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp cho Manchester City trong trận gặp AS Monaco, người ta hiểu rằng Guardiola đã sai lầm thế nào khi chọn Claudio Bravo ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Guardiola từng rất tự hào về bản hợp đồng mà mình đã đích thân chiêu mộ từ Barcelona. Nhưng khi nhìn vào các con số thống kê, chúng ta có thể thấy sai lầm mà Pep gặp phải.
Trong top 6 Ngoại hạng Anh, các thủ môn của Manchester City là những người có tỷ lệ cứu thua thấp nhất Ngoại hạng Anh. Họ chỉ có 59.1% tỷ lệ cứu thua thành công. Tottenham với 76.9% là những người có tỷ lệ tốt nhất. Sau đó là Chelsea, Arsenal và Manchester United - tất cả đều hơn 70%.
Phải chăng Pep Guardiola và các thủ môn học trò của ông quan tâm đến việc chuyền bóng và thi đấu bằng chân hơn là cứu thua - vai trò cơ bản của một thủ môn? Pep Guardiola có đúng khi đẩy Joe Har ra đi?
Hàng phòng ngự?
Xét về mặt phí chuyển nhượng, bộ đôi Nicolas Otamendi và John Stones là bộ đôi trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng màn trình diễn thảm họa trong trận AS Monaco vừa qua như tô đậm thêm cho sự thật, cả hai thường xuyên phạm sai lầm và khiến Man CIty thủng lưới.
Không thể phủ nhận khả năng chuyền bóng và chơi bóng bằng chân cực tốt của cả hai. Nhưng họ thường xuyên để thủng lưới ở những tình huống đơn giản. Hoặc là phạm những sai lầm thô thiển do cố quá trong việc giữ bóng và triển khai chuẩn mực.
Theo Adam Bate, việc Pep Guardiola bị ám ảnh bởi khả năng cầm bóng và kiểm soát bóng toàn mặt sân cũng là một nhân tố không nhỏ. Manchester City đã phạm tới 9 lỗi phòng ngự ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tốc độ thi đấu gấp gáp cùng văn hóa bóng đá cống hiến ở Anh khiến triết lý của Pep Guardiola gây ảnh hưởng tới đội hình CLB.
Liệu Pep Guardiola có thể điều chỉnh gì đó trong chặng đường tiếp theo? Nếu thành công, có lẽ ông mới có thể sống sót ở môi trường bóng đá Anh.
Video tổng hợp diễn biến trận Man City - AS Monaco: