MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 'Phong cách của Werner đúng kiểu Liverpool, nhưng đến đó sẽ chỉ ngồi dự bị'

    13:55 Thứ bảy 16/05/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Đức khuyên hậu bối cân nhắc kỹ điểm đến tiếp theo.

    Timo Werner đang là tiền đạo được đánh giá cao bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại, chỉ sau 36 lần ra sân mùa giải này, anh đã ghi đến 27 bàn cho Leipzig. Gã khổng lồ Bayern Munich đang rất muốn chiêu mộ cầu thủ này, nhưng Werner cho biết anh muốn được ra nước ngoài thi đấu. Real Madrid và Barcelona là 2 đội bóng khác muốn có Timo Werner, tuy nhiên chân sút này được liên hệ nhiều hơn với Liverpool, được cho khả năng cao sẽ sớm cập bến Anfield.

    Trước thương vụ này, cựu danh thủ Lothar Matthaus khẳng định Timo Werner là một cầu thủ có tài và thích hợp với Liverpool, tuy nhiên anh khó có thể xen chân vào bộ ba hàng công hiện tại của đội bóng áo đỏ: "Tôi nghĩ Timo đúng kiểu một cầu thủ Liverpool, từ tinh thần đến phong cách. Cậu ấy rất nhanh và mạnh mẽ. Jurgen Klopp thích những cầu thủ biết tấn công nhanh và Timo thì có tốc độ."

    Barcelona 'view Timo Werner as top Lautaro Martinez alternative' - Bóng Đá

     Werner đang là mục tiêu của nhiều ông lớn.

    "Ở Leipzig, Timo đã có suất đá chính, cậu ấy vừa vặn với hệ thống của Julian Nagelsmann. Nhưng Liverpool là một trong những đội xuất sắc nhất thế giới. Họ xuất sắc không chỉ ở Premier League mà cả ở Champions League. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi. Werner phù hợp với Liverpool, nhưng nếu muốn đá, cậu ấy sẽ phải loại ai đó khỏi đội hình. Chúng ta đang nói về Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah."

    "Tôi nghĩ tất cả họ đều đã rất ăn ý, cho nên Werner sẽ ngồi dự bị, rõ ràng là không hay, cậu ấy là kiểu cầu thủ muốn luôn được ra sân. Cho nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu ở lại Leipzig thêm 1 năm. Mùa giải này cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ ở số bàn thắng, mà là tiến bộ tổng thể."

    "Tôi chắc chắn Timo sẽ không kết thúc sự nghiệp ở RB Leipzig, sẽ sớm chơi ở Premier League, nhưng hy vọng là sẽ chưa phải từ mùa tới."

    Pha ngược dòng đẳng cấp của Bayern trước Leipzig: 

     
    Hoài Thu | 13:25 16/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...