MỚI NHẤT :
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Philippines lạc quan, Indonesia quyết giành AFF Cup

    15:22 Thứ tư 07/11/2018

    Philippines với tân HLV trưởng Sven-Goran Eriksson lạc quan trước AFF Cup 2018, trong khi Indonesia quyết tâm giành chức vô địch Đông Nam Á.

    Philippines lạc quan

    Ở AFF Suzuki Cup 2018, Philippines là một trong những đội tuyển được chú ý nhất, sau khi thuê nhà cầm quân danh tiếng Eriksson.

     - Bóng Đá

     HLV Eriksson và Philippines là quan bước vào AFF Cup 2018.

    Sự hiện diện của cựu thuyền trưởng đội tuyển Anh mang đến bầu không khí tích cực cho Philippines.

    "Bóng đá là ngôn ngữ toàn cầu. Nếu đã có giai đoạn đáng nhớ ở châu Âu, bạn cũng có thể làm được điều tương tự tại châu Á", HLV Eriksson phát biểu.

    Eriksson làm việc dưới sự giúp đỡ của Scott Cooper - người trực tiếp chỉ đạo các buổi tập chiến thuật.

    Scott Cooper từng dẫn Philippines giai đoạn ngắn trước khi Eriksson xuất hiện. Cựu chuyên gia đào tạo của học viện Leicester có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan, được xem là yếu tố quan trọng.

    "Cooper có nhiều kinh nghiệm ở khu vực ASEAN, đặc biệt là bóng đá Thái Lan", HLV Eriksson nhấn mạnh. "Cậu ấy hiểu rõ phong cách của Thái Lan, sẽ giúp tôi truyền đạt ý tưởng đến các cầu thủ để đạt mục tiêu ở giải đấu này."

    Philippines có trận mở màn AFF Cup 2018 bằng cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Singapore vào ngày 13/11.

    Đặt mục tiêu thành công ở AFF Cup, nhưng nhà cầm quân người Thụy Điển xác nhận giải châu Á đầu năm sau mới là ưu tiên của ông và Philippines.

    "Chúng tôi muốn kết quả tốt ở AFF Cup. Nhưng đây cũng chỉ là sự chuẩn bị để có thành tích cao cho Asian Cup ở UAE 2019."

    Indonesia muốn viết lại lịch sử

    Ở bảng B AFF Cup 2018, Indonesia có khởi đầu được dự báo khó khăn khi phải làm khách của Singapore vào tối mai (09/11).

     - Bóng Đá

     Tân HLV Bima Sakti muốn cùng Indonesia giành AFF Cup 2018.

    Ngoài ra, Indonesia còn một trận phải đá sân khách cũng rất nặng nề, trước Thái Lan ở lượt đấu thứ 3 (17/11).

    Trước thềm cuộc chiến với Singapore, tân HLV trưởng Bima Sakti tuyên bố muốn viết lại lịch sử cho bóng đá Indonesia.

    "Tôi từng được dự giải đấu này khi còn là cầu thủ, với tên gọi Tiger Cup, đã vào chung kết. Giờ tôi là HLV trưởng của Indonesia.

    Với tư cách HLV trưởng, tôi muốn đưa Indonesi bước lên bục chiến thắng."

    Indonesia đang giữ kỷ lục buồn ở AFF Cup/Tiger Cup. Trong 11 kỳ đã tổ chức, họ vào chung kết 5 lần và đều thất bại chung cuộc.

    "Tôi tin vào các cầu thủ của mình. Chúng tôi có cơ hội rất tốt để viết lại lịch sử, lần đầu tiên trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Chúng tôi muốn mang Cúp về Indonesia".

    Kim Ngọc | 13:00 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...