MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • 'Philippines đã có một năm thành công khi chỉ thua Việt Nam ở AFF Cup'

    18:49 Thứ năm 27/12/2018 | 1

    Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đánh giá rằng họ đã có một năm 2018 với nhiều chuyển biến tích cực và đang hướng đến những thử thách mới trong năm 2019.

    Tham dự chương trình "Kết nối bóng đá" trên Radyo Pilipinas, Chủ tịch PFF Mariano Araneta tuyên bố rằng bóng đá Philippines đã cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan nhưng vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục trong năm qua.

    Đội tuyển Philippines chỉ thua nhà vô địch AFF Cup

    Ông chia sẻ: "Đã có một số thay đổi tích cực và cả những điều không tốt xảy đến. Tích cực là đội tuyển bóng đá nam đã lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Asian Cup, còn đội nữ đủ điều kiện bước vào vòng hai vòng loại Olympic. Cũng có một số kết quả đáng khen ngợi ở các cấp độ bóng đá nữ. Nhìn chung, tôi muốn nói rằng bóng đá của Philippines đang có nhiều mặt được cải thiện."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Philippines để thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết với tổng tỷ số 2-4. Ảnh: Thuận Thắng.

    Một trong những điểm được vị chủ tịch liên đoàn đặc biệt lưu tâm, đó là đội tuyển Philippines vừa kết thúc chiến dịch AFF Cup với thành tích lọt vào tới bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Việt Nam.

    Ông Araneta khẳng định đội bóng được mệnh danh "Azkals" đã có một màn trình diễn tốt và cần cố gắng cải thiện nếu muốn đặt tham vọng lên ngôi vô địch ở giải đấu.

    "Thật không may là chúng tôi đã thua nhà vô địch AFF Cup ở bán kết. Nhưng đây vẫn là một kết quả tuyệt vời khi chúng tôi đã phải 'nhả' một số cầu thủ trở về thi đấu ở giải châu Âu, điều mà chúng ta phải cảm thông vì họ cũng cần kiếm sống," ông nói.

    Từ thực tế nêu trên, chủ tịch cho rằng trong tương lai, đội tuyển Philippines sẽ cần bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội. Đây sẽ là nhiệm vụ mà ban huấn luyện cần thực hiện để cải thiện sức mạnh của đội tuyển quốc gia.

    Mặt trận tiếp theo mà "Azkals" sẽ tham dự là vòng chung kết Asian Cup 2019. Đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson nằm ở bảng C cùng với các đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyzstan.

    Giải vô địch quốc gia sẽ được cải thiện về chất lượng

    Bên cạnh mối quan tâm dành cho đội tuyển quốc gia, PFF cũng hướng sự tập trung vào nâng cao chất lượng giải vô địch quốc nội. Theo ông Araneta, giải đấu Philippines Football League sẽ được đổi tên thành giải Ngoại hạng (Philippine Premier League).

    Chủ tịch PFF chia sẻ: "Giải đấu hiện tại sẽ được đổi tên thành Philippine Premier League (PPL) với một nhóm thành viên mới sẽ lên quản lý và điều hành. Sự xuất hiện của ủy viên PPL Bernie Sumayao có nhiều kinh nghiệm ở Thai League sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc phát triển giải vô địch quốc gia Philippines. Chúng ta hiện tại có 5 đội bóng, nhưng tôi mong con số này sẽ tăng lên 7 hoặc 8."

     - Bóng Đá

     PFF muốn cải thiện chất lượng giải quốc nội để phát triển nền bóng đá Philippines. Ảnh: AFF.

    Sau hai năm điều hành giải vô địch quốc gia, chủ tịch liên đoàn nhận rằng chi phí là một trong những vấn đề nổi cộm nhất để phủ sóng bộ môn bóng đá trên khắp cả nước.

    "Ngân sách cho các CLB là một vấn đề nan giải vì chúng tôi muốn phát triển trên toàn quốc. Những năm tới đây, tôi nghĩ rằng phần lớn trận đấu sẽ được tổ chức ở thủ đô Metro Manila, trừ khi chúng tôi nhận được sự tài trợ để giúp các CLB thi đấu ngoài khu vực này," Araneta nói.

    Đối với một quốc gia không dành quá nhiều sự quan tâm cho bộ môn bóng đá, ông Araneta yêu cầu các bên liên quan và người hâm mộ cần giữ sự kiên nhẫn và cho PFF thời gian để phát triển môn thể thao vua này qua giải đấu quốc nội.

    "Hãy kiên nhẫn. Chúng tôi đang cố gắng mang đến cho đất nước Philippines một giải đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi không nói đùa. Chúng tôi không làm điều này cho lợi ích cá nhân của mình, mà thay vào đó muốn phát triển nền bóng đá Philippines", chủ tịch PFF kết luận.

    Bích Hiền | 18:31 27/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...