MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Philippe Coutinho và Alexis Sanchez: Copa America đánh thức những 'kẻ mộng du'

    15:11 Thứ bảy 22/06/2019

    BongDa.com.vn Đều thể hiện phong độ nhạt nhòa ở CLB chủ quản, nhưng Philippe Coutinho và Alexis Sanchez lại cùng nhau thăng hoa trở lại ở Copa America 2019.

    Alexis Sanchez từng là trụ cột không thể thiếu trong đội hình Arsenal. Thời còn khoác áo Pháo thủ, ngôi sao người Chile được đánh giá là một trong những cầu thủ hàng đầu Premier League. Nhưng rồi chỉ ghi được 5 bàn sau 45 lần ra sân kể từ khi chuyển sang Manchester United, giá trị lẫn thương hiệu của Alexis Sanchez sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí người ta còn nghi ngờ về đẳng cấp thực sự của tiền đạo này.

    Tương tự là trường hợp của Philippe Coutinho. Anh là nhạc trưởng của Liverpool, khi đó tầm ảnh hưởng của cầu thủ này quan trọng đến mức HLV trưởng Juergen Klopp đã khuyên anh rằng: "Ở lại đây và cuối cùng họ sẽ xây dựng một bức tượng để tôn vinh cậu" , lúc mà Coutinho ngỏ ý muốn rời đi.

    Philippe Coutinho và Alexis Sanchez: Copa America đánh thức những 'kẻ mộng du' - Bóng Đá

     ĐT Brazil đang sống nhờ hơi thở của Philippe Coutinho.

    Câu chuyện sau đó thì ai cũng rõ, tiền vệ người Brazil giờ là cái bóng vật vờ ở Barcelona. Cảm giác đội chủ sân Camp Nou luôn chực chờ đến "tống cổ" Coutinho ra đường bởi phong độ tệ hại trong hơn 1 năm rưỡi qua, sau khi họ phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua anh về. 

    Tuy nhiên, không hẹn mà gặp ở Copa Ameria 2019, Alexis Sanchez và Philippe Coutinho đều đang tái sinh trở lại. Vẫn những con người đó, nhưng trong một màu áo mới, họ dần tìm lại được phong độ đỉnh cao ngày nào. 

    Coutinho là nhạc trưởng, người dẫn dắt của một Brazil không Neymar. Anh trực tiếp ghi 2 bàn trong trận mở màn với Bolivia để đem về trọn vẹn 3 điểm cho Selecao. Sau hai trận đấu, cầu thủ này sở hữu những thông số rất tốt, như khả năng chuyền bóng chính xác lên đến 90%, có trung bình 3,5 pha dứt điểm mỗi trận, đồng thời 1 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

    Philippe Coutinho và Alexis Sanchez: Copa America đánh thức những 'kẻ mộng du' - Bóng Đá

     Alexis Sanchez ghi liền 2 bàn sau 2 trận cho ĐT Chile.

    Trong khi đó, Alexis Sanchez cũng tỏ ra không hề kém cạnh người đồng nghiệp phía Brazil. Tiền đạo của Man United ghi 2 bàn chia đều cho 2 lượt trận đã qua của Copa America, Bàn thắng sáng nay vào lưới Ecuador còn có ý nghĩa quan trọng, khi nó trực tiếp đem về 3 điểm cho ĐT Chile, và mang lại cho Sanchez phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

    Trái ngược hoàn toàn với phong độ ở CLB. Cả Alexis Sanchez và Philippe Coutinho hiện đều dẫn đầu danh sách "dội bom" ở Copa America, cùng tạo tầm ảnh hưởng quan trọng lên những đội tuyển hàng đầu Nam Mỹ. Lối chơi của họ thanh thoát hơn, những bước chạy ít nặng nề hơn, và quan trọng niềm cảm hứng đã có trở lại bên trong hai ngôi sao này.

    Vương Ngọc | 15:05 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...