MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Phía LASK úp mở, Man Utd 'nín thở' chờ tin chính thức về COVID-19

    18:51 Thứ ba 10/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đại diện của Áo vừa ra thông báo khiến cho không ít CĐV M.U phải lo lắng.

    Khoảng thời gian hơn 1 tuần qua, câu chuyện đại dịch Corona hoành hành đã khiến cho hàng loạt sự kiện lớn bị trì hoãn. Tại Premier League, ban tổ chức vừa ra thông báo yêu cầu bỏ qua thủ tục bắt tay với đối thủ và trọng tài trước khi trận đấu bắt đầu.

    Nguồn tin từ Goal cho biết, tất cả các sự kiện thể thao tại Italia bị đình chỉ cho tới ngày 3/4/2020. Tại giải đấu hàng đầu châu Âu là Champions League, hai cặp đấu Barcelona - Napoli và PSG - Borussia Dortmund cũng không mở cửa phục vụ khán giả.

    LASK úp mở việc trận đấu gặp Man Utd nguy cơ thi đấu không khán giả - Bóng Đá

     Đây có thể là hình ảnh quen thuộc trong khoảng thời gian tới của các trận đấu ở châu Âu. 

    Điều này gián tiếp làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các cầu thủ, đặc biệt với những CLB thi đấu với tâm thế là chủ nhà. Và trong diễn biến mới nhất, đến lượt Manchester United đứng trước nguy cơ lâm vào tình cảnh tương tự các ông lớn khác.

    Trên Twitter của mình, phía LASK đã úp mở về việc trận tiếp đón M.U diễn ra mà không có CĐV nào. Đó là hệ quả sau thông báo từ hàng loạt quan chức cấp cao của Áo như Thủ tướng Sebastian Kurz, Bộ trưởng Bộ Y tế Rudolf Anschober và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Karl Nehammer.

    Cũng trên Website chính thức, LASK đã gửi công văn khuyến cáo fan hâm mộ, người dân tránh đi du lịch đến các quốc gia có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Ngoài ra, máy khử trùng sẽ được đặt ở các vị trí đặc biệt tại sân TGW Arena - nơi diễn ra trận lượt đi vòng 16 đội Europa League.

    LASK úp mở việc trận đấu gặp Man Utd nguy cơ thi đấu không khán giả - Bóng Đá

     Sẽ là thử thách không nhỏ cho Quỷ đỏ nếu thi đấu mà không được CĐV nhà cổ vũ.

    Không chỉ tập thể Manchester United bị ảnh hưởng, cả fan hâm mộ Quỷ đỏ cũng "đứng ngồi không yên" với thông báo mới nhất từ đại diện của Áo. Theo tiết lộ của cây viết Simon Stone, có khoảng 900 CĐV đội khách đã mua vé tham dự trận cầu này.

    Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn yêu cầu tất cả hãy kiên nhẫn chờ đợi thông tin chính thức. Thế nhưng, với tình hình nhạy cảm như hiện tại, nguy cơ màn đối đầu giữa hai đội diễn ra không khán giả sẽ rất cao. 

    Video thú vị về HLV Solskjaer: 

    Giang Nam | 18:21 10/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...