MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • "Phát súng" đầu tiên sẽ dành cho "kẻ hóa rồng" ở Manchester United?

    18:30 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn Gương mặt được HLV Ole Gunnar Solskjaer đặc biệt tin tưởng và mong đợi.

    Sự trỗi dậy của Marcus Rashford

    Mùa hè 2019, Romelu Lukaku rời Old Trafford để cập bến San Siro trong màu áo Inter Milan. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã không có bất kỳ một sự bổ sung thay thế nào cho hàng tấn công, ngoại trừ trường hợp của Daniel James. Thời điểm hiện tại, hàng công Quỷ đỏ thành Manchester được giao phó hoàn toàn vào 2 gương mặt trẻ là Marcus Rashford và Anthony Martial. Đây cũng là những người lĩnh xướng nhiệm vụ ghi bàn chính cho đội chủ sân Old Trafford.

    Rashford và Martial là 2 cây săn bàn chính của Man Utd.

    Đối với Marcus Rashford, trọng trách ở mùa giải 2019/20 sẽ còn nặng nề hơn bao giờ hết. Không còn Lukaku, mọi ánh mắt sẽ tập trung vào tiền đạo sinh năm 1997. Kể từ sau khi được ra mắt dưới triều đại HLV Louis Van Gaal, Rashford ngày càng cho thấy sự tiến bộ và hiện là một trong những niềm hy vọng lớn nhất tại Nhà hát của những giấc mơ. Với chiếc áo số 10 nhận lại từ huyền thoại Wayne Rooney, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington của Quỷ đỏ đã sẵn sàng để đón nhận mọi thử thách mới, dù biết sẽ rất cam go.

    Niềm tin từ HLV Solskjaer

    Thực tế, việc không chi tiền thêm cho ngôi sao tấn công nào ở mùa hè 2019 dù đã mất Lukaku cho thấy, HLV Solskjaer đặc biệt tin tưởng vào những nhân sự ông có trong tay thời điểm hiện tại. Vị chiến lược gia người Na Uy hiểu rõ sự cạnh tranh cùng trọng trách đưa Quỷ đỏ sớm quay lại với đường đua danh hiệu và đỉnh cao danh vọng ở mùa giải tới, chính vì lẽ đó mọi tính toán về mặt nhân sự và đấu pháp đều phải thật sự hợp lý và chặt chẽ.

    Đặt niềm tin vào hai tài năng trẻ Rashford và Martial, hẳn là HLV Solsa đã có lòng tin rất lớn sau những gì mà cả hai nỗ lực thể hiện suốt giai đoạn đầu mùa giải vừa qua. Đây cũng là 2 mũi nhọn tấn công chính đã ghi các bàn thắng giúp Man Utd có được kết quả giao hữu thuận lợi. Xét riêng về Marcus Rashford, những màn trình diễn với tốc độ và từng bước chạy tự tin của tiền đạo người Anh là tiền đề cho cuộc phục hưng của HLV Solskjaer ở Ngoại hạng Anh 2019/20.

    HLV Solskjaer rất tin tưởng Marcus Rashford.

    Đêm nay, đối thủ Chelsea sẽ là "thuốc thử" đầu tiên nhưng cũng rất trọng lượng. Đây là cơ hội để những chữ ký mới cũng như nhiều tài năng trẻ tại Old Trafford chứng tỏ tài năng của bản thân. Với niềm tin của HLV Solskjaer, biết đâu Marcus Rashford lại là người thi đấu bùng nổ và ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới cho Quỷ đỏ thành Manchester? Hãy cùng chờ xem!

    Xem Luke Shaw nói về mục tiêu của Manchester United:

    Minh Trí | 16:25 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...