Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng'
11:00 Thứ năm 28/06/2018
Thất bại của đội tuyển Đức không chỉ khiến những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới cảm thấy ngỡ ngàng mà nó còn tạo nên cơn bão dư luận trên mạng xã hội.
Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, phát ngôn viên Chính phủ Đức, Steffen Seibert, đã chia sẻ lên trang cá nhân lời an ủi của mình tới đội tuyển quốc gia. Ông viết: "Thật buồn khi đây không phải là kỳ World Cup của chúng tôi, song trước mắt sẽ là rất nhiều giải đấu khác để cho tuyển Đức có cơ hội làm lại từ đầu". 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Trong khi đó, cựu đội trưởng Michael Ballack thẳng thắn lên tiếng chỉ trích thất bại bạc nhược của những người đàn em. "Bạn hoàn toàn có thể bị loại sớm với một đội bóng không có chất lượng tốt, nhưng không phải với một đội bóng như thế này. Chúng ta cần phải bắt đầu đánh giá một cách thẳng thắn. Vấn đề nằm ở khả năng lãnh đạo, nhân cách hay tâm lý?", Ballack cho biết. 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Huyền thoại người Anh Gary Lineker là người đã có phát ngôn nổi tiếng trong quá khứ về khả năng chiến thắng của đội tuyển Đức ở mọi trận đấu. Tuy nhiên, sau khi cuộc đối đầu với Hàn Quốc kết thúc, ông đã "biến tấu" lại lời nói của của mình: "Bóng đá là một trò chơi đơn giản. 22 người đàn ông tranh nhau một quả bóng trong 90 phút, và lần này người Đức không còn thắng nữa. Phiên bản trước giờ chỉ còn đúng trong lịch sử". 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Anh Piers Morgan cũng "xát muối" vào vết thương của "Cỗ xe tăng" khi đăng tải tấm ảnh người hâm mộ tuyển Đức rơi nước mắt cùng dòng trạng thái: "Đừng nhắc đến VAR nữa". Trong trận đấu vừa rồi, Hàn Quốc đã được công nhận bàn thắng mở tỷ số sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR và quyết định Young-Gwon Kim không rơi vào thế việt vị. 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Liên đoàn Bóng đá Đức sau đó cũng lên tiếng xin lỗi và cảm hơn sự ủng hộ của người hâm mộ. "Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người trong suốt chiến dịch World Cup năm nay. Chúng tôi chỉ có thể xin lỗi vì thất bại của mình. Không sao cả, chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn đứng vững", DFB cho biết. 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Trái ngược với các cổ động viên của "Cỗ xe tăng", FOX Sports Brasil tỏ ra khá hả hê trước thất bại của đội bóng áo trắng. Cách đây 4 năm, Brazil đã thảm bại với tỉ số 1-7 trước đội tuyển Đức. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động này bởi dù sao FOX Sports Brasil cũng là một đài có uy tín. Tuy nhiên, một số cho rằng đây chỉ là hành động "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" của đội bóng áo vàng-xanh. 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Một cổ động viên đã khá hài hước khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh HLV Tite lao ra sân ăn mừng sau bàn thắng muộn của Philippe Coutinho vào lưới Costa Rica ở vòng đấu trước kèm theo dòng trạng thái: "Khi bạn nhận ra đội tuyển Đức đã bị loại và mình chắc chắn không thể thảm bại 1-7 thêm lần nữa". 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Trước khi World Cup khởi tranh, HLV Joachim Loew đã gạch tên cầu thủ chạy cánh Leroy Sane trong sự bất ngờ của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Một cổ động viên đã đăng tải đoạn clip tiền vệ người Đức đang nhảy múa trong màu áo Man City với dòng trạng thái: "Đây là Sane khi chứng kiến tuyển Đức bị loại khỏi World Cup mà không có anh". 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

Hãng nước giải khát IRN-BRU cũng không bỏ qua cơ hội quảng bá cho chương trình bốc thăm may mắn trúng một chuyến đi Maldives của mình khi lên tiếng an ủi các thành viên của đội tuyển Đức: "Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn có một cuộc dạo chơi dưới ánh nắng mặt trời". 

Phát ngôn viên Chính phủ Đức lên tiếng về thất bại của 'Cỗ xe tăng' - Bóng Đá

FaZe Tass, một game thủ người Anh nổi tiếng đã lấy thất bại của đội tuyển Đức để động viên cho hành trình chinh phục cúp vàng của "Tam sư". Anh viết: "Lần cuối cùng tuyển Anh tiến xa hơn Đức là ở World Cup 1966, nơi chúng tôi giành chức vô địch. Thưa quý ông, quý bà". 

Nguồn: Zing.vn
Thế Anh | 08:00 28/06/2018