Pháp vs Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân
09:00 Thứ ba 10/07/2018
BongDa.com.vn Pháp vs Bỉ sẽ tạo nên cuộc nội chiến châu Âu đầy hấp dẫn và kịch tính. Sự kết hợp từ các ngôi sao của cả hai đem đến một đội hình bất khả chiến bại.

Thầy trò HLV Didier Deschamps vượt qua đội bóng Nam Mỹ là Uruguay với tỉ số 2-0 ở lượt trận tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ là tuyển Bỉ. 

Trong khi đó, "Quỷ đỏ" giành quyền vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất sau chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước Brazil. Thầy trò HLV Roberto Martinez cần đánh bại Les Bleus ở màn thư hùng sắp tới, nếu muốn chơi trận đấu cuối cùng ở Moscow vào ngày 15 tháng 7.

Hai ứng cử viên vô địch đều đang sở hữu những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới; như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba (Pháp) hay Romelu Lukaku, Eden Hazard và Kevin De Bruyne (Bỉ).

Hai chiến lược gia gần như sẽ tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình ở cuộc chiến chiến sinh tử này. Đội hình trong mơ dưới đây là sự pha trộn những cá nhân xuất sắc nhất ở từng vị trí của cả Pháp và Bỉ.

Thủ môn: Thibaut Courtois (Bỉ)

Đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

 Thibaut Courtois là điểm tựa trong khung gỗ của Bỉ.

Les Bleus và "Quỷ đỏ" đều sở hữu những người gác đền xuất sắc trong khung gỗ đội nhà. Mặc dù thế, Courtois được đánh giá cao hơn Hugo LIoris (Pháp) nhờ sức trẻ và phong độ chói sáng trong trận đấu với Selecao.

Thủ môn đang khoác áo đội bóng thành London, Chelsea liên tiếp từ chối cơ hội ghi bàn từ các chân sút của đội bóng Nam Mỹ. Courtois là người hùng và một là một trong những nhân tố góp công lớn vào chiến tích tiến đến trận bán kết của Bỉ.

Hậu vệ: Benjamin Pavard (Pháp)

Pavard được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của Pháp tại FIFA World Cup 2018. Anh sắm vai "kẻ đóng thế" cho hậu vệ phải Djibril Sidibé bị chấn thương của Les Bleus. Người hâm mộ đã dấy lên nghi ngờ về tài năng trẻ này sẽ là điểm yếu nơi hàng phòng ngự của thầy trò HLV Deschamps. 

Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ VfB Stuttgart cho đến thời điểm hiện tại là tuyệt vời. Lên công về thủ nhịp nhàng và hầu như không mắc phải sai lầm đáng trách nào trong khâu phòng ngự đội nhà. Pavard có cú vô lê má ngoài tuyệt đẹp vào lưới Argentina ở trận đấu vòng 16; qua đó mở ra màn lội ngược dòng xuất sắc cho Pháp trước đội bóng xứ Tango.

Hậu vệ: Toby Alderweireld (Bỉ)

Ngôi sao Alderweireld đang có một tương lai bất ổn trong màu áo câu lạc bộ Tottenham Hospur. Tuy nhiên điều đó không gây ra bất kì ảnh hưởng nào đến phong độ của hậu vệ 29 tuổi. Mạnh mẽ, gan lì và phán đoán vị trí tốt đã giúp cầu thủ của "Quỷ đỏ" trở thành "hòn đá tảng" đáng tin cậy nơi trung tâm hàng thủ của đội nhà.

Anh cùng với Vincent Kompany là bộ đôi trung vệ có sự pha trộn tuyệt vời giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Phong độ của Alderweireld trong màn so tài trước Pháp, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc Bỉ có thể vô hiệu hóa được các ngòi nổ nguy hiểm của đối thủ hay không.

Hậu vệ: Raphael Varane (Pháp)

Đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

 Ngôi sao Raphael Varane của tuyển Pháp.

Ngôi sao của đội chủ sân Santiago Bernabeu, là điểm tựa của HLV Deschamps nơi trung tâm hàng thủ Pháp. Sự chắc chắn, điềm tĩnh cùng những pha không chiến cực đỉnh giúp Varane bổ sung và đem đến sự an toàn cho khung thành đội nhà, bên cạnh một Samuel Umtiti có phần non kinh nghiệm.

Sự vắng mặt của Laurent Koscielny là thời cơ để cầu thủ 25 tuổi trở thành thủ lĩnh trong bộ tứ vệ trước cầu môn của LIoris. Việc Varane có thể làm câm lặng sát thủ trong vòng cấm như Lukaku hay không, nhiều khả năng sẽ quyết định thế trận của màn thư hùng sắp tới.

Hậu vệ: Jan Vertonghen (Bỉ)

Vertonghen là người đồng nghiệp của Alderweireld trong màu áo Tottenham Hospur. Trong màu áo câu lạc bộ, anh thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi HLV Martinez sử dụng anh ở vai trò hậu vệ cánh trái trong 2 trận đấu gần nhất.

Dù thi đấu trái sở trường, nhưng Vertonghen vẫn là một trong những hậu vệ hay nhất của Bỉ và tại FIFA World Cup 2018.

Tiền vệ: Eden Hazard (Bỉ)

Đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

 Số 10 xuất sắc của Bỉ.

Hazard là một trong những số 10 xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Màn trình diễn chói sáng của anh trước Brazil góp công không nhỏ vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của Bỉ.

Ngôi sao của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ là nhân tố then chốt nơi hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ", bên cạnh một De Bruyne xuất sắc ở khả năng cầm nhịp lối chơi.

Tiền vệ: Kevin De Bruyne (Bỉ)

Đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

 De Bruyne trong màu áo tuyển Bỉ.

Tiền vệ 27 tuổi là cầu thủ quan trọng nhất khu trung tuyến, trong chiến tích vô địch Premier League 2017/2018 của Man City. De Bruyne sở hữu nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng cầm trịch lối chơi tuyến giữa và những cú sút xa đầy uy lực. 

Anh có màn thể hiện tuyệt đỉnh trong trận đấu trước Selecao trong vai trò số 9 ảo. Sự kết hợp của tam tấu Bruyne-Lukaku-Hazard là nỗi ác mộng với hệ thống phòng ngự Brazil. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Bỉ xuất phát từ một pha kết hợp giữa số 9 cổ điển (Lukaku) và số 9 ảo (De Bruyne). Người hâm mộ đội bóng hi vọng rằng, điều đó sẽ được tái hiện ở màn thư hùng sắp tới.

Tiền vệ: N'Golo Kante (Pháp)

Kante là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều mong muốn sở hữu. Nền tảng thể lực sung mãn, khả năng quán xuyến và đánh chặn tuyệt vời, giúp ngôi sao của Chelsea trở thành mắc xích không thể thiếu nơi tuyến giữa  của Pháp tại World Cup 2018.

Cặp bài trùng Pogba-Kante là vũ khí lợi hại của HLV Deschamps trong màn so tài sắp với Bỉ. Phong độ của bộ đôi này sẽ mở ra cơ hội chiến thắng dành cho Les Bleus.

Tiền đạo: Kylian Mbappe (Pháp)

Đội hình kết hợp Pháp - Bỉ: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

 Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe.

Mbappe hứa hẹn sẽ khuấy đảo hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ", nhờ tốc độ xé gió và những pha đi bóng lắt léo của mình. Ngôi sao 19 tuổi có màn trình diễn ấn tượng trong hành trình tiến đến trận bán kết của Pháp tại giải đấu năm nay.

Anh ghi bàn thắng duy nhất trước Peru tại vòng bảng, sau đó là hai pha lập công xuất sắc trong màn thư hùng với Argentina ở vòng 16. Mbappe là cầu thủ dưới 20 tuổi thứ hai sau huyền thoại Pele của Brazil, có được 3 bàn thắng tại một vòng chung kết World Cup.

Tiền đạo: Romelu Lukaku (Bỉ)

Ngôi sao của đội chủ sân Old Trafford là niềm hi vọng số 1 trên hàng công của HLV Martinez. Phong độ của Lukaku sẽ là chìa khóa để xé toang mảnh lưới của LIoris ở màn so tài sắp tới.

Cầu thủ 25 tuổi cho thấy anh không chỉ nổi bật bởi khả năng ghi bàn, mà còn lợi hại trong việc khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tạo cơ hội cho đồng đội. Bàn thắng thứ hai của Bỉ vào lưới Brazil là sự phối hợp đến từ 2 cái tên: Lukaku và De Bruyne.

Tiền đạo: Antoine Griezmann (Pháp)

"Hoàng tử bé" nước Pháp là tiền đạo số 1 của Les Bleus tại World Cup 2018. Griezmann sẽ là điểm tựa trên hàng công của đội nhà bên cạnh một Mbappe lắt léo, kĩ thuật, tốc độ và một Olivier Giroud sở hữu khả năng làm tường và đánh đầu xuất sắc.

Anh Nguyễn | 07:25 10/07/2018