Pháp vô địch, đáng khen Croatia
13:49 Thứ hai 16/07/2018
Để lọt lưới 2 lần từ các tình huống có phần kém may mắn, Croatia vẫn chơi rất kiên cường và ghi 2 bàn để rồi thua chung cuộc Pháp 2-4 ở trận chung kết World Cup cởi mở nhất kể từ năm 1986.

Ở thế chiếu dưới vì bất lợi trên nhiều phương diện nhưng Croatia đã gây kinh ngạc khi nhập cuộc chững chạc, thậm chí có phần lấn át Pháp, với các pha dàn xếp mạch lạc, khoét sâu vào cánh phải của hậu vệ Pavard. Chưa bao giờ mọi người thấy các học trò HLV D.Deschamps căng thẳng như thế và họ thật sự bị Croatia lấn lướt chứ không chỉ co mình nhường thế trận.

Nhưng định mệnh xem ra không muốn Croatia vô địch và mỉm cười với Pháp khi trong tình thế bị ép đó, "gà trống Gaulois" lại 2 lần vượt lên trước nhờ những pha đá phạt được sự tiếp tay của may mắn.

Phút 18, Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà khi hỗ trợ phòng ngự, trở thành cầu thủ phản lưới nhà đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. 20 phút sau, Griezmann sút phạt đền thành công sau tình huống bóng chạm tay Perisic bị công nghệ VAR phát hiện. Chen giữa 2 bàn thắng này là pha lập công của Perisic.

Với lợi thế dẫn bàn, Pháp chơi khá hơn vào đầu hiệp 2 nhưng khi Kante bị thay ra ở phút 55, CĐV của họ âu lo. Song HLV D.Deschamps tỏ ra mát tay và dường như có sẵn phương án khi cho học trò tăng tốc. 4 phút sau khi tiền vệ phòng ngự số 1 của giải rời sân, Pogba tận dụng tốt pha phản công nâng tỉ số 3-1.

Pháp vô địch, đáng khen Croatia - Bóng Đá

Mbappé sau bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển Pháp. Ảnh: REUTERS. 

Chưa hết choáng váng, Croatia nhận thêm cú đấm nặng ký nữa, chỉ 6 phút sau, lần này từ cú sút của "thần đồng" bóng đá Pháp K.Mbappé.

Điều đáng khen cho đội bóng Đông Âu là họ không hề sớm gục ngã dù bị dẫn đến 3 bàn. Những chiếc áo ca-rô đỏ trắng vẫn lao lên và nỗ lực áp sát khung thành của Mandzukic giúp anh tận dụng cơ hội, rút ngắn tỉ số 2-4.

Đúng là khúc tráng ca cho người Croatia khi Perisic đóng vai người hùng xong thì thành tội đồ, còn Mandzukic đã chuộc được lỗi sau pha đánh đầu phản lưới nhà đầu trận nhưng 2 bàn thắng của 2 trụ cột này không đủ khi đối thủ của họ không chỉ may mà còn hay, chiến thuật hợp lý và có những tài năng tỏa sáng đúng lúc.

Pháp lần thứ hai vô địch thế giới nhưng thế giới cũng phải ngợi khen tinh thần kiên cường của Croatia. Chính cách nhập cuộc và chọn lựa đấu pháp phóng khoáng của Modric và đồng đội đã góp phần biến trận cuối cùng của giải thành bữa tiệc bế mạc thịnh soạn với 6 bàn thắng cùng tràn đầy cung bậc cảm xúc.

Nguồn: NLD.com.vn
Trần Đoàn | 07:00 16/07/2018