Pháp hòa Đan Mạch: Không bàn thắng, không cảm xúc, không gì hết
23:37 Thứ ba 26/06/2018
BongDa.com.vn Một trận đấu khô hạn bàn thắng, khô hạn cảm xúc và thiếu trầm trọng tinh thần chiến đấu từ phía 2 đội.

Trong một trận đấu mà Pháp đã giành quyền đi tiếp sau 2 trận thắng, Đan Mạch chỉ cần một trận hòa sẽ lọt vào vòng 16 đội thì thế trận trên sân “buồn ngủ” theo đúng nghĩa đen của nó.

Ở trận đấu này, HLV Didier Deschamps đã tạo điều kiện thi đấu cho những cầu thủ không được ra sân ở 2 trận đấu trước như tiền vệ Nzonzi, hậu vệ phải Sidibe, trung vệ Kimpembe mà đặc biệt là thủ thành kỳ cựu Steve Mandanda – người có lần đầu tiên ra sân ở một VCK World Cup. Với Đan Mạch, họ vẫn giữ nguyên bộ khung như trong 2 trận đấu đầu tiên.

 - Bóng Đá

 2 đội vào trận với một tâm thế không muốn giành chiến thắng. 

Trong hiệp 1, hai đội không mấy mặn mà với việc đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Không có Pogba trên sân, những đường lên bóng của Pháp thiếu đi rõ rệt sự sáng tạo cần thiết. Những đường bóng tự thân vận động của Griezmann, Dembele hay cú sút ở đầu trận của Giroud phản ánh rằng – Pháp là một tập thể thiếu gắn kết khi phải đá với những nhân tố mới trong đội hình. Với Đan Mạch, họ vừa đá vừa nghe ngóng tin tức đến từ cặp đấu cùng giờ giữa Australia và Peru. 45 phút đầu tiên trôi qua với chất lượng chuyên môn cực thấp.

Trong hiệp 2, khi nghe tin Peru dẫn Australia 2 bàn, lúc này Đan Mạch mới tỉnh giấc. Họ bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một trận thắng, đồng thời đoạt lấy ngôi đầu bảng mà Pháp nắm giữ. Trong khoảng thời gian từ phút 60 đến phút 75, khung thành của tuyển Pháp thực sự chao đảo dưới sức ép liên hồi từ phía Đan Mạch.

 - Bóng Đá

Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. 

Những chú lính chì chủ động đưa bóng ra biên để thực hiện những đường tạt xà. Tuy nhiên, những pha tấn công của họ chỉ dừng ở mức nguy hiểm trước hàng thủ được chỉ đạo hết sức chặt chẽ từ Varane. Sau khoảng 15 phút chơi nhanh, biết người biết ta, Đan Mạch chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu khi HLV Didier Deschamps tung Fekir cũng như Mbappe vào sân. 10 phút cuối trận chứng kiến thế trận có hơi ngả sang đội bóng Lục lăng, nhưng sự quyết tâm của họ là quá ít ỏi để làm trận đấu bớt khô hạn bàn thắng.

Không ngoài dự đoán, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng. Đây là trận đấu đầu tiên của giải chứng kiến 2 đội không thể ghi bàn.

Tỉ số chung cuộc: Đan Mạch 0-0 Pháp

Đội hình ra sân

 - Bóng Đá

 

Ngọc Thiện | 23:35 26/06/2018