MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Phải đá trên sân cỏ nhân tạo, Mourinho muốn biến MU thành "Federer"

    08:57 Thứ tư 19/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chuẩn bị cho trận mở màn Champions League gặp Young Boys, đoàn quân của Jose Mourinho ngoài bất lợi về sân khách, họ còn phải đối mặt với một mặt sân nhân tạo rất lạ lẫm.

    Phải thi đấu trên sân Stade de Suisse của Young Boys trong ngày trở lại giải đấu danh giá hàng đầu châu Âu Champions League, Man Utd còn phải đối mặt với một thử thách rất lớn. Đó chính là mặt cỏ nhân tạo của sân đấu này.

    Phải đá trên sân cỏ nhân tạo, Mourinho muốn biến MU thành

     Mourinho vẫn lạc quan dù Man Utd sẽ thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.

    Tuy nhiên, khác với thói quen hay lên án, chỉ trích trước những bất lợi do đối phương mang đến cho mình, lần này, HLV Jose Mourinho lại vô cùng bình thản. Thậm chí, ông còn cam đoan sẽ không đổ lỗi cho mặt sân nếu Quỷ Đỏ phải phơi áo trên đất Thụy Sĩ.

    Trên Standard, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ rất dí dỏm: "Chúng tôi đang ở trên mảnh đất quê hương của một tay vợt trứ danh [Roger Federer] và chúng tôi tự nhủ sẽ học theo cách của cậu ấy để giành chiến thắng. Không phải lúc nào mọi điều cũng như ý muốn, kể cả mặt sân.

    Roger cũng nhiều lần gặp phải những mặt sân xấu xí và đành phải thích nghi để rồi chiến thắng. Và chúng tôi cũng thế. Đây cũng là một trải nghiệm mới, giúp chúng tôi khám phá thêm khả năng của mình. Nếu không giành được chiến thắng ở trận đấu ngày mai, chúng tôi vẫn vui vẻ đón nhận nó và xem đó là một kinh nghiệm quý giá."

    Đăng Huy | 08:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...