MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Petr Cech: “Arsenal vốn dĩ không tệ hơn Man City…”

    23:19 Thứ sáu 30/03/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành kỳ cựu Petr Cech của Arsenal đã bày tỏ sự thất vọng khi mùa giải này CLB thành London kém đối thủ tới 33 điểm và đang đứng vị trí thứ 6.

    Tuy nhiên, thủ thành CH Séc cũng cho rằng bảng xếp hạng không phản ánh chính xác sự khác biệt về chất lượng giữa hai CLB, và nhấn mạnh rằng Pháo thủ mạnh hơn so với số liệu thống kê.

     - Bóng Đá

     Cech nói rằng Arsenal vốn dĩ thuộc về Champions League.

    Pháo thủ cũng đang kém vị trị Top 4 tới 13 điểm và mọi hy vọng dự Champions League năm sau đang dồn cả vào đấu trường Europa League.

    Trả lời phỏng vấn trên kênh BBC, Cech cho biết: ”Thực sự năm ngoái là một nỗi thất vọng đối với chúng tôi khi đội đáng ra phải có mặt tại cúp C1 và thực tế thì Arsenal đã góp mặt tại đây tới 21 năm. Rõ ràng bạn nhìn vào phong độ trên sân nhà của chúng tôi thì Arsenal xúng đáng nằm ở top đầu, nhưng nếu nhìn vào phong độ sân khách thì thật sự tệ hại.”

     - Bóng Đá

     Cech tập luyện cùng Arsenal tại London Colney chuẩn bị cho trận gặp Stoke vào Chủ nhật.

    Đội chủ sân Emirates chỉ thắng được 3 trong số 15 trận sân khách mùa này, họ để thua tới 8 trận và Cech hiểu được sự chán nản của CĐV nhà. Tuy nhiên thủ thành 35 tuổi không đổ lỗi cho một cá nhân nào trong đội, và tin rằng khoảng cách về chất lượng giữa đội nhà với Man City không lớn như khoảng cách 30 điểm trên BXH.

    “Tôi không cho rằng trình độ giữa hai đội bóng chênh lệch tới 30 điểm. Chúng tôi đã thi đấu không tốt để bám đuổi họ và đó rõ ràng là lỗi của chúng tôi. Tôi hiểu được sự thất vọng này, nhất là khi đã rất nhiều năm đội bóng ở rất gần chức vô địch, nhưng rồi lại tuột mất.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 23:00 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...