MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Peru vỡ òa hạnh phúc sau 35 năm chờ đợi vé World Cup

    20:48 Thứ năm 16/11/2017

    Cả đất nước Peru sung sướng ăn mừng sau chiến thắng lịch sử. Hơn ba thập kỷ chờ đợi suất dự World Cup đã kết thúc.

    Highlights Peru 2-0 New Zealand Peru chính thức giành vé dự World Cup 2018 sau khi đánh bại New Zealand 2-0 sau 2 lượt trận play-off.

     - Bóng Đá

     Hơn 45.000 khán giả trên sân vận động quốc gia ở thủ đô Lima sở hữu may mắn được tận mắt chứng kiến ngày hội tưng bừng của bóng đá Peru. Sau 8 kỳ liên tiếp tương đương hơn 3 thập kỷ vắng mặt, ĐT Peru đã trở lại đấu trường World Cup.

     - Bóng Đá

     15/11/2017 (theo giờ Peru) có lẽ sẽ trở thành ngày khó quên trong cuộc đời mỗi tuyển thủ Peru.

     - Bóng Đá

     Tập thể Peru ăn mừng với những vại bia lớn.

     - Bóng Đá

     World Cup ở Nga đánh dấu lần thứ năm ĐT Peru dự ngày hội bóng đá. Trong 4 lần trước, thành tích tốt nhất là tứ kết năm 1970.

     - Bóng Đá

     Thắng lợi trên sân cỏ thuyết phục nhưng Peru để lại nhiều ấn tượng xấu với đội khách New Zealand trong công tác hậu cần và những chuyện bên lề: CĐV bắn pháo hoa lúc nửa đêm, soi đèn lazer vào mặt thủ môn; lái xe buýt đi sai đường khiến buổi tập bị trễ, chuyến bay bị hoãn 3 tiếng so với giờ bay ban đầu...

     - Bóng Đá

     Người hùng Jefferson Farfan ôm mặt khóc nức nở.

     - Bóng Đá

     Màn ăn mừng của CĐV Peru với bàn thắng mở tỷ số của Farfan bị nhầm là động đất. Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ứng dụng điện thoại Earthquake Network đã phát tín hiệu cảnh báo sau khi Farfan ghi bàn. Đây là ứng dụng báo hiệu chấn động được sử dụng nhiều ở các nước thường xuyên có động đất. Các nhà nghiên cứu sau đó chứng minh báo động trên không phải do sự rung chuyển của trái đất mà được tạo ra bởi người Peru.

     - Bóng Đá

     Pháo hoa thắp sáng bầu trời Lima. Peru là đội thứ năm của Nam Mỹ giành quyền dự World Cup 2018. Bốn đội giành vé trực tiếp gồm Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia.

     - Bóng Đá

     Trên đường phố, người hâm mộ tràn ra ăn mừng suốt đêm.

     - Bóng Đá

     Người dân quốc gia Peru sẽ được nghỉ một ngày để ăn mừng sự kiện trọng đại.

     - Bóng Đá

     Danh sách 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018.

    Hoàng Anh | 18:48 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...