MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Pepe thay thế Lukaku, một mũi tên trúng hai đích của Man Utd?

    10:00 Thứ tư 24/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hứa hẹn mang đến làn gió mới mẻ tới Old Trafford nếu Quỷ đỏ chiêu mộ thành công ngôi sao này.

    Man United liên tục khiến thị trường chuyển nhượng phải "bấn loạn" vì mình. Sau mùa giải 2018/2019 có thành tích bết bát, Quỷ đỏ quyết tâm mang về những bản hợp đồng chất lượng nhằm cải tổ lực lượng nhân sự ở mùa hè năm 2019. 

    Daniel James và Aaron Wan-Bissaka hứa hẹn sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, bộ đôi ngôi sao đó chưa đủ thỏa mãn tham vọng của đội bóng nước Anh. Theo các báo cáo từ giới truyền thông, trung vệ Harry Maguire trở thành mục tiêu quan trọng số 1 thời điểm hiện tại với Quỷ đỏ.

    Pepe thay thế Lukaku liệu có khả thi? - Bóng Đá

    Pepe trong màu áo Lille.

    HLV Ole Gunnar Solskjær đặt trọng tâm nâng cấp hệ thống phòng ngự đội nhà là điều dễ hiểu. Bộ tứ vệ trước khung thành David De Gea sở hữu màn trình diễn tồi tệ ở mùa giải vừa qua khi "góp công" lớn vào tổng số 54 bàn thua sau 38 vòng đấu.

    Mặc dù thế, chiến lược gia người Na Uy vẫn không quên nhiệm vụ mang về 1 tiền đạo đẳng cấp khác. Tương lai của Romelu Lukaku đang rất bấp bênh, nhiều khả năng anh sẽ rời khỏi Old Trafford ngay mùa hè năm 2019. Ở chiều ngược lại, thông tin về "kẻ đóng thế" chân sút người Bỉ đã lộ diện. Nicolas Pepe, ngôi sao thuộc biên chế Lille trở thành nhân vật được nhắc đến mới nhất.

    Pepe thay thế Lukaku liệu có khả thi? - Bóng Đá

    Man United ráo riết gửi lời đề nghị hỏi mua Maguire từ Bầy cáo.

    Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp quần đùi áo số. Anh đóng góp 35 bàn thắng, 15 kiến tạo sau 74 trận đấu; trung bình cứ 123 phút lại nổ súng. Mùa giải vừa qua, Pepe tiếp tục bùng nổ với 22 bàn thắng, 11 pha dọn cỗ cho các đồng đội, qua đó giúp anh lọt vào mắt xanh của hàng loạt đại gia châu Âu.

    Pepe là mẫu cầu thủ chạy cánh hiện đại, thuận chân trái nhưng thi đấu ở cánh phải, có khả năng rê dắt bóng ấn tượng (101 pha qua người thành công tại Ligue 1 2017/2018), đồng thời rất mắn bàn thắng.

    Pepe thay thế Lukaku liệu có khả thi? - Bóng Đá

    Lukaku gần như sẽ rời khỏi Old Trafford.

    Như vậy, khác với Lukaku, Pepe thuộc dạng tiền đạo cánh thay vì một trung phong cắm đích thực. Mặt khác, so sánh với tiền đạo người Bỉ, Pepe sở hữu khả năng rê dắt bóng, sút xa, chuyền dài lẫn  kiến tạo ấn tượng hơn rất nhiều.

    Nếu kịch bản tuyển thủ người Bờ Biển Ngà gia nhập Man United thành hiện thực, anh sẽ đảm nhận vai trò ở hành lang biên phải, kết hợp cùng Wan-Bissaka tạo thành 2 mũi khoan phá cực kì đáng xem ở mùa giải sắp tới.

    Ở chiều ngược lại, Marcus Rashford mới chính là người thay thế Lukaku trong vai trò số 9 tại Old Trafford. Theo thống kê từ trang Whoscored, tiền đạo người Anh sở hữu 9 bàn thắng, 3 kiến tạo khi được xếp thi đấu ở vị trí trung phong cắm mùa giải 2018/2019.

    Pepe thay thế Lukaku liệu có khả thi? - Bóng Đá

    Rashford trong màu áo Man United.

    Ngoài ra, Rashford cũng thi đấu khá ấn tượng khi đá dạt sang cánh trái trên hàng công Man United với 1 bàn và 1 kiến tạo. Tiền đạo 21 tuổi nổi bật bởi khả năng giữ bóng, tốc độ, những cú sút xa, rê dắt bóng cùng những đường chọc khe cho các đồng đội.

    Có thể khẳng định, việc chiêu mộ Pepe giúp Man United giải quyết 2 bài toán trên hàng công. Thứ nhất, gia tăng sức mạnh cho hàng lang biên phải khi ngôi sao Lille sở hữu tốc độ, phẩm chất kĩ thuật cùng lối đá rất bùng nổ.

    Thứ hai, Rashford sẽ được trả về vai trò tiền đạo cắm quen thuộc, sở trường của mình; qua đó giúp HLV Ole có thể yên tâm nếu Lukaku ra đi. Đó cũng chính là lí do giải thích vì sao Man United đang rất sốt sắng trong thương vụ mang Pepe về sân Old Trafford.

    Anh Nguyễn | 07:55 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...