MỚI NHẤT :
  • Chelsea thảo luận nội bộ về cựu HLV Bayern
  • Man Utd tạo nên thảm họa trên TTCN
  • "Cầu thủ Việt Nam ở trận thua Indonesia còn non kinh nghiệm"
  • 4 điểm nhấn của bóng đá châu Âu tuần qua
  • Liverpool và Tottenham tranh giành sao Fulham
  • Bạn gái Maddison khoe dáng vạn người mê
  • Cancelo: “Pepe từng khuyên tôi gia nhập Real”
  • Phil Thompson nêu tên ƯCV tuyệt vời thay thế Jurgen Klopp
  • Thắng Liverpool nhưng Ten Hag vẫn ám ảnh trận thua Arsenal
  • Barca nhận tin dữ trước đại chiến tại El Clasico
  • Gilberto Silva gợi ý chữ ký lý tưởng cho Arsenal
  • Việt Nam đấu Indonesia, lộ thái độ của HLV Troussier
  • Xavi xây dựng Barca 2.0 nhờ những "diễn viên phụ"
  • Xác nhận! M.U sẵn sàng chia tay Greenwood với 1 điều kiện
  • Hậu vệ nào sẽ ở lại hoặc chia tay Juve mùa hè này?
  • Hazard: "Tôi tự hào khi khoác áo Real Madrid"
  • Bộ khung tối ưu của ĐT Việt Nam đấu Indonesia
  • Gilberto Silva đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal
  • Bà xã Kiwior và sở thích diện khoe vòng 3 nóng bỏng
  • Những trận đấu hay nhất trong kỳ FIFA Days tháng 3
  • Ole ví von Rashford với Messi, Ronaldo
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp
  • Gồng gánh Chelsea, sao trẻ sắp được tăng lương
  • Diaz khiến tuyển Tây Ban Nha phải hối hận
  • "Các đội V-League có 3 ngoại binh đã mạnh, Indonesia thì đến 10 người"
  • Osimhen tái phát vết thương cũ
  • 10 thương vụ bán cầu thủ đỉnh nhất của Michael Edwards tại Liverpool
  • Chơi thăng hoa, Greenwood trở nên "đắt show"
  • Juan Jesus phẫn nộ sau khi bị phân biệt chủng tộc
  • Nicolas Jackson là hiện thân của Chelsea dưới thời Mauricio Pochettino
  • Tuyển thủ Ý rời đội vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc
  • Juve nhắm 3 HLV thay thế Allegri
  • Milan sẽ chi 25 triệu euro để gia cố tuyến giữa
  • Allegri đang rất 'suy'
  • 2 đại gia nước Anh muốn có 'Pique 2.0' trước mũi M.U
  • CHÍNH THỨC! Lazio công bố HLV thay thế Sarri
  • Micah Richards khen ngợi ngôi sao tạo khác biệt cho Man United
  • Tiền đạo đứng đầu danh sách mua sắm của Arsenal
  • Thắng Liverpool, Ten Hag lộ hình ảnh gây chú ý
  • Chelsea, Liverpool tranh chữ ký 60 triệu euro
  • Pep Guardiola vỡ mộng tạo 'Dream Team' ở Bayern thế nào?

    13:55 Thứ sáu 31/07/2020 | 2

    Lúc còn làm việc tại Đức, Pep Guardiola ấp ủ kế hoạch xây dựng "Dream Team" với Luis Suarez, Eden Hazard, Paul Pogba, Marco Verratti, Kevin de Bruyne và Raheem Sterling.

    Pep có 3 năm dẫn dắt Bayern trong giai đoạn 2013-2016. Đó là thời kỳ "Hùm xám" thống trị nước Đức. Dù vậy, sứ mệnh của chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn dang dở khi chưa thể cùng CLB giành được chức vô địch Champions League.

    Trước khi chỉ đạo đội bóng nước Đức, Pep cùng Barca trải qua thời kỳ vàng son. Ông có 2 danh hiệu Champions League. Thế nhưng, truyền thông và người hâm mộ lại cho rằng dấu ấn của nhà cầm quân xứ đấu bò tót trong thành công của đại diện xứ Catalonia rất mờ nhạt.

    Họ tin Barca đứng trên đỉnh châu Âu nhờ bộ đôi Xavi Hernandez - Andres Iniesta quá xuất sắc, và quan trọng Lionel Messi khác biệt phần còn lại. Khi không còn Leo trong đội hình, Pep trắng tay ở sân chơi Champions League và trở thành nỗi nhức nhối trong sự nghiệp.

    Ở Bayern, Pep từng muốn tạo ra những "phiên bản mới" của Xavi, Iniesta và Messi với đội hình "Dream Team". Điều này được tiết lộ trong cuốn "Inside FC Bayern" của Christian Falk. Quyển sách cũng phơi bày sự thật về mối quan hệ giữa Pep và ban lãnh đạo CLB liên quan tới chính sách chuyển nhượng.

    "Dream Team" không thể thành hiện thực của Pep

    Pep được cho là bị "tổn thương tâm hồn" ngay từ những ngày đầu tiên dẫn dắt Bayern. Tất cả xuất phát từ vụ chuyển nhượng Mario Goetze. Theo tác giả Christian Falk, tiền vệ người Đức không phải cái tên được ông thầy người Tây Ban Nha muốn có ở sân Allianz. Ban đầu, Pep chọn Neymar.

    Tuy nhiên, ban lãnh đạo Bayern cố gắng thuyết phục Pep. Họ hy vọng chiến lược gia này đặt niềm tin người được mệnh danh "Messi của nước Đức". Vì không muốn tạo ra sự căng thẳng với cấp trên khi "chân ướt chân ráo" tới Đức, Pep nhượng bộ và chấp nhận nhìn Neymar sang Barca.

     - Bóng Đá

    Pep từng muốn đưa Neymar về Bayern. Ảnh: Getty Images. 

    Sự nghiệp của Neymar và Goetze trở thành ngã rẽ trái ngược. Cùng với Barca, tiền đạo người Brazil lên đỉnh Champions League, trong khi Goetze loay hoay trên hành trình vươn tầm đẳng cấp. Sự mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng giữa Bayern và Pep sớm nhen nhóm từ lúc 2 bên mới bắt tay.

    Tới hè 2014, ông thầy người Tây Ban Nha muốn Bayern chiêu mộ trung phong Luis Suarez. "Hùm xám" được cho là gửi tới Liverpool mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Nhận thấy con số đó quá thấp, đại diện nước Anh từ chối. Phi vụ này đi vào ngõ cụt, để rồi Barca giành chiến thắng chung cuộc.

    Liên tiếp mất Neymar và Suarez có lẽ là tiếc nuối lớn nhất với Pep. Mọi thứ cay đắng hơn với nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi ở bán kết Champions League mùa 2014/15, Bayern của Pep bị chính Barca loại. Neymar nằm trong số những cầu thủ ghi bàn cho đội bóng xứ Catalonia ở 2 lượt trận.

    Trong 3 năm dẫn dắt Bayern, Pep còn muốn sở hữu Eden Hazard, Paul Pogba, Marco Verratti, Kevin de Bruyne và Raheem Sterling. Tuy vậy, không ngôi sao nào gia nhập sân Allianz. Đó một phần do mức giá của họ quá cao và Bayern chưa sẵn sàng để kích hoạt những quả bom tấn chuyển nhượng.

    "Dream Team" bị phá sản, Pep cảm thấy ngán ngẩm. Sau khi mùa 2015/16 khép lại, ông quyết định ra đi và tìm đến Man City, đội bóng giàu có của xứ sương mù. Bild tiết lộ tâm trí của Pep sớm hướng về sân Etihad từ năm 2015, thời điểm Sterling và De Bruyne gia nhập Man City.

    Tới Man City, Pep chứng minh cho Bayern thấy họ sai thế nào khi không chịu nghe lời ông. De Bruyne vươn tầm đẳng cấp thế giới, còn Sterling cũng phát triển rất nhanh. Cầu thủ này ghi bàn giỏi, kiến tạo cũng xuất sắc và có thời điểm được đánh giá là cầu thủ hay nhất nước nước Anh.

    Để thành công, một đội bóng cần có chính sách chuyển nhượng thông minh và phù hợp với triết lý HLV. Pep soạn sẵn bản kế hoạch xây dựng đội hình trong mơ ở sân Allianz. Vốn biết không thể đưa Messi về Đức, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tự tìm cách tạo ra "Messi mới" bằng chính De Bruyne.

    Bayern lại không thể dùng danh tiếng và nguồn lực tài chính để chiêu mộ tiền vệ người Bỉ. Rồi khi Pep muốn có Neymar, ban lãnh đạo "Hùm xám" lại chọn Goetze, tiền vệ gần như đánh mất chính mình từ sau World Cup 2014 vì thiếu sự ổn định và mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ.

    Pep có quyền trách Bayern vì làm phá sản "Dream Team", nhưng ông cũng nên tự nhìn lại mình. Ngay cả khi không có những Messi, Xavi hay Iniesta, Bayern của Jupp Heynckes cũng từng vô địch Champions League mùa 2012/13. Trên chặng đường lên đỉnh châu Âu, "Hùm xám" thậm chí đè bẹp Barca với tổng tỷ số 7-0 sau 2 lượt trận ở bán kết.

     - Bóng Đá

    Pep muốn có nhiều ngôi sao, nhưng ban lãnh đạo Bayern lại không đáp ứng. Ảnh: Getty Images. 

    Pep vẫn là kẻ thất bại ở Bayern

    Ở Bayern, Pep nhận mức lương lên tới 21,3 triệu USD/năm, theo tạp chí Forbes. Một HLV có thể bỏ túi số tiền như vậy chắc chắn phải có điều gì đó khác biệt. Ba năm dẫn dắt đội chủ sân Allianz, Pep giúp CLB giành 3 chức vô địch Bundesliga và một số danh hiệu nhỏ khác.

    Đó là những gì "đặc biệt nhất" nhà cầm quân này làm được. Đi thẳng vào thực tế, đó giống sự thất bại với Pep hơn thành công. Ông thừa kế đội bóng “ăn 3” của HLV Jupp Heynckes, nhưng liên tiếp bị hạ nhục bởi Barca, Real và cả Atletico ở Champions League.

    Hàng năm, đội bóng của Pep cũng luôn có những sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ. Họ thâu tóm mọi quân bài hay nhất của nước Đức. Tuy nhiên, điều đó chỉ giúp Bayern tung hoành ở Bundesliga, còn khi vươn ra Champions League, họ trở thành kẻ nhược tiểu trước Real, Barca.

    Tại Bayern, Pep cũng không quản lý hoàn toàn phòng thay đồ. Cựu hậu vệ Bayern Munich, Medhi Benatia, từng nói: "Tôi không thích Pep nếu xét về các mối quan hệ với cầu thủ". Còn Domenec Torrent, cựu trợ lý của Pep ở Bayern, tiết lộ cầu thủ không nghe lời HLV ở bán kết Champions League mùa 2013/14.

    Theo ông Torrent, cầu thủ Bayern thích thi đấu khẩn trương, chủ động dồn ép đối thủ và chơi tốc độ. Còn Pep lại sử dụng triết lý dựa trên sự kiên nhẫn và chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Điều đó khiến ông thầy người Tây Ban Nha và dàn sao Bayern không tìm được tiếng nói chung.

    Pep đôi lúc tỏ ra hoang tưởng. Ông tạo ra những thử nghiệm chiến thuật khó hiểu. Đá với Barca, nhà cầm quân này triển khai 3 hậu vệ chơi 1 kèm 1 trước bộ ba tấn công siêu hạng Messi - Neymar - Suarez.

    Gặp Real, ông xếp hậu vệ phải chất lượng bình thường Rafinha đối đầu với Cristiano Ronaldo ở đỉnh cao phong độ, cất hòn đá tảng Martinez lên ghế dự bị dù "Los Blancos" là đội bóng chơi phản công cực sắc khi đó.

    Tới nay, tranh luận Pep là HLV thiên tài hay kẻ ăn may vẫn chưa có hồi kết. Theo Christian Falk, nhiệm vụ của ông thầy người Tây Ban Nha ở sân Allianz có lẽ không kết thúc theo cùng kịch bản tệ hại nếu "Dream Team" được hình thành.

    Vì chưa thể giành được Champions League sau khi rời Barca, Pep Guardiola vẫn bị gán cho cái mác "số hưởng" nhờ Messi.

    Nguyên Trí - Zing.vn | 08:29 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...