MỚI NHẤT :
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Pep Guardiola: "Man City thua vì lịch thi đấu"

    17:59 Thứ hai 09/04/2018

    BongDa.com.vn HLV người Tây Ban Nha cho rằng việc phải căng sức ở đấu trường Champions League khiến đội bóng của ông thua thiệt về mặt thể lực.

    Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông không giữ được sự tập trung sau khi ghi 2 bàn vào lưới Man Utd. Và rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của các cầu thủ trước trận lượt về với Liverpool vào giữa tuần này, trận đấu mà họ phải đối mặt thử thách lội ngược dòng khi đã thất bại 0-3 ở trận lượt đi.

    Chỉ trong vòng 1 tuần, đối đầu với hai đội bóng lớn, Man City đã để đối thủ ghi đến 3 bàn một cách chóng vánh. Nếu như Liverpool làm được điều đó ngay hiệp thi đấu đầu tiên thì Man Utd thực hiện ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Pep Guardiola ý thức được rằng để có mặt ở trận Bán kết Champions League trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu Liverpool ghi thêm một bàn thì đội chủ sân Etihad cần ghi đến 5 bàn mới có thể vượt qua The Kop.

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola nhận lỗi về mình.

    Pep nói: “Thật khó khăn, tâm trạng của chúng tôi thật tồi tệ khi không thể giành chiến thắng. Trong hiệp đấu đầu tiên với United, chúng tôi đã cố gắng làm những gì chúng tôi đã làm trong suốt mùa giải, nhưng chừng đó là không đủ để chiến thắng lại Champions League hay Premier League. Có lẽ tôi đã làm không đủ tốt và cần phải làm nhiều hơn thế.

    Tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Tôi đã từng bị đánh bại trong rất nhiều trận đấu ở Champions League chỉ trong vòng 10 đến 15 phút,” Pep đưa ra một ví dụ lúc ông từng dẫn dắt Bayern Munich và gặp Barca ở trận Bán kết vào năm 2015. “Chúng tôi đối đầu với Barcelona, phút 77 tỷ số đang là 0-0, sau đó kết thúc 90 phút là 3-0. Điều này lặp lại nhiều lần, và đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ phải suy nghĩ về nó.”

     - Bóng Đá

    Man Utd ngược dòng xuất sắc. 

    Pep vẫn cho rằng triết lý của ông là đúng: “Khi bạn kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, có nghĩa là bạn tiến gần hơn đến chiến thắng. Mùa giải này cho thấy điều đó. Nhưng điều này không xảy ra với một số đội bóng khác và chúng tôi để họ ghi đến 3 bàn. Không có hệ thống nào có thể ngăn chặn được điều đó, nó rất phức tạp.”

    Khi được hỏi về quyết định để Sterling đá như một tiền đạo ảo, HLV người Tây Ban Nha cho biết: “Sterling đã bỏ lỡ một vài cơ hội, nhưng cậu ấy đã rất cố gắng. Chúng tôi đã có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, thậm chí là 4-0. Nhưng khi đang dẫn trước 2 bàn, trận đấu vẫn chưa kết thúc, đặc biệt là tại giải đấu này. Real Madrid và Barcelona luôn thành công bởi họ có những cầu thủ luôn tận dụng được mọi cơ hội.

    Chúng tôi thi đấu 3 ngày trước đó, thể lực của chúng tôi thấp hơn, hiệp hai có lẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tuy nhiên đó là một phần của bóng đá và tôi phải cải thiện nó.”

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 17:59 09/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...