MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Pep Guardiola giỏi nhưng Jose Mourinho bản lĩnh hơn

    14:18 Thứ tư 31/08/2016 | 39| 17

    (BongDa.com.vn) - Có lẽ từ đây đến ngày 10/9, đề tài bóng đá tại Anh và nhiều nơi khác không ngoài trận derby thành Manchester nơi mà Pep Guardiola lại so tài cùng Jose Mourinho. Có cùng 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận ra quân, cả hai chiến lược gia xuất chúng này đang cho thấy bản lĩnh của những HLV hàng đầu. Tuy nhiên, ngoài sự hứng khởi sau những trận thắng liên tiếp, Pep Guardiola đang khiến người ngoài cuộc có chút hoài nghi. Trái lại ở Mourinho vẫn cho thấy sự quái kiệt như thuở nào.

    Cả Man City và Man United đều trải thảm đỏ đón hai HLV hàng đầu thế giới hiện nay với những đãi ngộ mà không phải ai cũng có được. Ngoài sự hỗ trợ vô điều kiện về chính sách chuyển nhượng thì cả Mourinho và Guardiola đều có trong tay quyền hành tuyệt đối.

    mou1

     Trong khi Mou trao cơ hội cho Mata. Ảnh: Internet.

    Nhưng cũng từ việc này đã phát sinh nhiều điều tiếng. Tuy nhiên ánh nhìn của dư luận về Mourinho vẫn ít ác cảm hơn so với HLV người Tây Ban Nha. Mourinho tuy đã đưa đi hầu hết những tài năng trẻ của M.U cũng như quyết định không trao Bastian Schweinsteiger cơ hội nhưng đổi lại ông đã cho Michael Carrick ở lại, chấp nhận để Juan Mata chứng tỏ mình hay vẫn tin dùng Wayne Rooney. Điều này đã giúp Mourinho phần nào lấy lại được tình cảm nơi người hâm mộ. Hơn nữa áp lực thành tích đối với Người đặc biệt là không hề đơn giản nên người ta cũng hiểu vì sao ông mạnh tay như vậy. Thế nhưng mạnh tay chứ không quá tuyệt tình. Hơn nữa, khi Rooney, Carrick còn đó, phòng thay đồ của MU vẫn yên ổn.

    Trong khi đó, Pep Guardiola vừa đến cũng đã ra tay thể hiện sức mạnh của mình, tiêu biểu nhất là chuyện trảm thủ môn Joe Hart. Ai cũng biết vai trò của Joe Hart chẳng kém gì so với Rooney tại Man United. Đành rằng Pep Guardiola cần một thủ môn chơi chân giỏi để phù hợp với triết lý bóng đá Tiki-taka mà ông xây dựng nhưng việc đối xử phũ phàng và thiếu tình người như vậy với một công thần rất dễ khiến phòng thay đồ dậy sóng. Dù muốn hay không, nhưng khi chứng kiến một ngôi sao như Joe Hart phải ngậm ngùi rời Etihad thì những cầu thủ khác khó mà an tâm chơi bóng tại Man City, nhất là những ai thuộc triều đại Manuel Pellegrini.

    mou2

     Thì Pep lại chèn ép công thần. Ảnh: Intenret.

    Liên quan đến Tiki-taka, đây cũng chính là điểm cho thấy Mourinho nghĩ thoáng và tinh tế hơn Guardiola về quan điểm chiến thuật. Hiểu rõ bóng đá Anh, Mourinho biết rằng muốn thành công tại Premier League, nơi nổi tiếng với những trận cầu có nhịp độ nhanh và đầy sức mạnh nên mỗi đội bóng cần phải có tuyến giữa mạnh mẽ và lối chơi không quá rườm rà, đặt hiệu quả lên làm đầu. Đây cũng là cách giúp Man United, Chelsea và thậm chí là Man City lên ngôi Ngoại hạng Anh trong những năm qua. Và Leicester City mùa giải rồi là ví dụ điển hình nhất. Còn việc Arsenal thất bại cả thập kỷ qua cũng cho thấy nếu không mạnh mẽ và đặt nặng lối chơi đẹp cũng khó thành công.

    Tuy nhiên Pep Guardiola không nghĩ vậy nên ông vẫn quyết định xây dựng Tiki-taka tại Etihad. Quá khứ cho thấy Tiki-taka là lối chơi mà các CLB Anh dù Man United hay Arsenal đều e ngại. Có lẽ ngoại trừ Chelsea năm 2012 thì khó có đội bóng nào tại Anh chiếm ưu thế trước Tiki-taka. Tuy nhiên đó là khi Tiki-taka được thi triển bởi Barcelona. Bayern Munich với đẳng cấp tương xứng còn không phát uy hết sự tinh túy của lối chơi này thì Man City khó lòng làm được. Một khi Pep Guardiola quyết tâm xây dựng lối chơi mới, Man City phải chấp nhận sự rủi ro rất cao khi các học trò không thể chơi thứ bóng đá mà ông mong muốn.

    mou3

     Mourinho hiểu bóng đá Anh hơn Pep. Ảnh: Internet.

    Trái lại, sau những màn trình diễn đầu tiên của Quỷ đỏ cho thấy Mourinho không cố làm mới hoàn toàn Man United mà chỉ hàn gắn những khiếm khuyết họ mắc phải thời Louis Van Gaal. Điều ấy sẽ tạo cho Mourinho nhiều thuận lợi hơn và xác suất để thành công cũng cao hơn rất nhiều.

    Pep Guardiola nổi tiếng là một HLV quyền lực và cầu toàn nên dường như ông đang cố ép Man City học theo sự hào nhoáng của mình. Điều đó khác xa với vẻ đơn giản mà Mourinho xây dựng cho Man United. Tài năng của Pep Guardiola là điều đã được thừa nhận nhưng trong lần tái ngộ này tại nước Anh với Mourinho, dường như HLV người Bồ Đào Nha là người cao tay hơn.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 13:55 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...