MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Pep Guardiola có thể trở lại Bayern Munich?

    15:22 Thứ ba 12/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Pep có thể trở lại và cố gắng giành Champions League với Bayern Munich?

    Bayern Munich đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm HLV sau khi xác nhận chia tay Niko Kovac. Những HLV tên tuổi hàng đầu thế giới như Arsene Wenger, Thomas Tuchel và Erik ten Hag đã được đồn đoán sẽ đến xứ Bavaria làm việc nhưng chưa có thỏa thuận chính thức nào được đưa ra cho đến nay. Hansi Flick vẫn là huấn luyện viên tạm thời nhưng Bayern cần tìm giải pháp lâu dài. Có thể Pep Guardiola sẽ trở lại Bayern Munich?

    Pep Guardiola có thể trở lại Bayern Munich? - Bóng Đá

    Pep có nên về lại "mái nhà xưa" Bayern?

    Tờ The Athletic đã đặt ra một số trường hợp cho các HLV khác nhau, bao gồm cả Pep. HLV người Tây Ban Nha đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý ở Bayern, ông thỉnh thoảng đến thăm Munich và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với CLB. Trên hết, có nhiều tin đồn Pep đang có mùa giải cuối cùng tại Manchester City. Pep đã từng là HLV của Bayern trong ba năm và Barcelone trong bốn năm. Ngoài ra, nguồn tin này còn cho biết:

    "Tôi cảm thấy rằng, lần đầu tiên, City đang phải chuẩn bị cho một trong hai sự kiện: Pep rời đi hoặc Pep ở lại. Trước đây, chỉ có Pep ở lại."

    Do đó, Pep có vẻ như sẽ rời Man City sớm nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào và ở đâu. Cựu HLV của Barca có thể trở lại để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đang dở tại Bayern đó là chức vô địch Champions League. Chiếc cúp này cũng đang lảng tránh Pep tại Man City trong những mùa giải qua.

    Văn Phi | 15:20 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...