MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Payet có thực sự xuất sắc hơn Zidane hay không?

    20:31 Thứ năm 16/06/2016 | 7

    BongDa.com.vn Dù tiền vệ Dimitri Payet sắp đi vào lịch sử EURO khi nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục kiến tạo cơ hội tồn tại hơn 12 năm qua của Zinedine Zidane tại EURO 2004, nhưng xét về tổng thể, ngôi sao đang khoác áo West Ham khó có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn huyền thoại bóng đá Pháp.

    Payet rất khó có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc được bằng Zidane. Ảnh: Internet.

     Payet rất khó có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc được bằng Zidane. Ảnh: Internet.

    Sau 2 lượt trận tại bảng A EURO 2016, Payet đã để lại dấu ấn lớn bằng 2 pha lập công và tạo ra 14 cơ hội cho đồng đội. Đây là một con số đáng nể và nó giúp tiền vệ 29 tuổi sắp vượt qua Zidane để trở thành cầu thủ kiến tạo cơ hội nhiều nhất cho ĐT Pháp tại 1 VCK EURO.

    Cụ thể, tại EURO 2004, Zidane đã có tổng cộng 15 lần chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội. Cho đến nay, “Zizou” vẫn là người tạo cơ hội nhiều nhất cho ĐT Pháp ở 1 VCK EURO. Nhưng kỉ lục trên của cựu tiền vệ gốc Algeria gần như chắc chắn sẽ bị Payet phá vỡ, bởi ngôi sao đang khoác áo West Ham còn ít nhất 2 trận đấu nữa ở EURO 2016.

    Thêm vào đó, sau cuộc chạm trán với Crystal Palace tại vòng 10 Premier League mùa giải 2015/2016, hơn 3.000 CĐV West Ham đã tưng ca ngợi tài năng của Payet bằng một ca khúc có nội dung như sau: “Chúng tôi có Payet, Dimitri Payet! Bạn sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Anh ấy là siêu nhân và anh ấy xuất sắc hơn Zidane. Chúng tôi đã có Dimtri Payet!”

    Vậy Payet có thực sự xuất sắc hơn Zinedine Zidane hay không? Câu trả lời là có thể có, nhưng chuyện này chỉ là ý kiến cá nhân hoặc nó có thể xảy ra trong tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, ngôi sao đang khoác áo vẫn chưa thể nào sánh được với huyền thoại bóng đá Pháp. Bởi vì, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa chứ không chỉ tính vào một khoảnh khắc rực sáng nào đó.

    Không những vậy, nếu xét về danh hiệu, thì Payet còn kém rất xa so với Zidane. Chưa kể các danh hiệu ở CLB, chỉ tính riêng danh hiệu trong màu áo ĐT Pháp, HLV của Real Madrid đã có 2 danh hiệu cực kỳ cao quý đó là vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

    Trong khi đó, ngôi sao đang khoác áo West Ham chưa có được một danh hiệu nào đáng kể ở cả CLB lẫn ĐTQG, chưa kể, năm nay anh đã 29 tuổi, nên thời gian thi đấu đỉnh cao chắc không còn được bao lâu.

    Quốc Bảo | 20:05 16/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...