Cái tên Paul Pogba đã không xuất hiện thậm chí trong danh sách những cầu thủ dự bị của Man United khi họ đối đầu cùng Burnley. Liệu đây là chiêu dưỡng quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer hay còn nội tình bên trong?
Khi được hỏi về vấn đề này thì chiến lược gia người Na Uy nói rằng do ngôi sao người Pháp không đảm bảo thể lực nên ông không mạo hiểm cho anh ra sân. Nếu xem lại lịch thi đấu của Man United thời gian tới thì đây là lời giải thích có thể chấp nhận được. Sau Burnley, Man United sẽ phải gặp một loạt đối thủ khó chịu như Arsenal và Wolves đều trên sân khách, sau đó mới về lại sân nhà Old Trafford đón tiếp Man City. Với một loạt đối thủ khủng như vậy thì việc HLV cất quân bài chủ chốt cho những trận đánh lớn này cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng cách giải thích này lại rất là miễn cưỡng. Tuy phía trước Man United còn nhiều trận đấu với các đối thủ mạnh nhưng không có nghĩa vì vậy mà cất Paul Pogba khi anh cần lấy lại cảm giác chơi bóng sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương. Trong hoàn cảnh Man United đang áp sát tốp 4, Quỷ đỏ cần diệt gọn những đội kèo dưới như Newcastle hay Burnley, không chỉ để có điểm số cần thiết mà còn tạo tâm lý tốt tránh trường hợp như thua Watford cách đây không lâu. Và khi mà tiền vệ chủ lực Scott McTominay gặp chấn thương, Man United càng cần Pogba hơn để tranh thủ những điểm số cần thiết.
Điều khiến người ta nghi ngờ lời giải thích của Solsa về việc vắng mặt của Pogba bởi nó diễn ra khá đột ngột. Không có thông tin nào cho hay chấn thương của anh tái phát hoặc có vấn đề về sức khỏe. Trái lại việc Pogba xuất hiện rất ít sau khi trở lại sau chấn thương rất giống quy trình của những cầu thủ sắp ra đi. Trận Watford anh vào sân trong hiệp hai, đó là thời điểm anh lấy lại cảm giác bóng. Nhưng trong trận gặp Newcastle - trận đấu mà Quỷ đỏ chịu áp lực rất lớn sau khi để thua sốc Watford trận trước đó thì Solsa lại không cho anh ra sân ngay từ đầu dù hiệp sau anh vẫn ổn khi trên sân.
Đến trận gặp Burnley thì chúng ta đã biết, cái tên Pogba không hề xuất hiện trong danh sách đăng ký. Tới nước này thì người ta có quyền đặt nghi vấn rằng HLV người Na Uy đang trừng phạt người học trò cá tính này sau những thái độ không hay từ hè cho đến khi anh điều trị chấn thương hay việc anh ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông đã được định đoạt nên đây là lúc gạt anh ra khỏi đội hình?
Dù nội tình ra sao thì với CĐV Man United họ có thể hài lòng. Hoặc Solsa đã dám mạnh tay với ngôi sao khó bảo như Pogba để anh chơi hết lòng hơn trong khi đó Man United vẫn chơi tốt. Trường hợp Pogba ra đi thì cũng chẳng phải là thảm họa bởi điều đó giúp phòng thay đồ bớt lộn xộn hơn và biết đâu một ngôi sao chất lượng khác sẽ đến để làm mới hàng công Quỷ đỏ thì sao.