Thời niên thiếu của Mesut Ozil
Sau màn trình diễn rực rỡ ở World Cup 2010, gần như tất cả các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đều quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Đức. Tuy nhiên, bến đỗ cuối cùng của Ozil chính là Real Madrid.
"Sau World Cup 2010 thì Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United muốn có tôi," Ozil nói.
"Mong muốn của tôi là được gia nhập Barcelona, đó là câu lạc bộ yêu thích của tôi, không có đội bóng nào chất lượng như câu lạc bộ này. Tôi đã nghĩ mình sẽ ký hợp đồng với Barcelona. Tuy nhiên, Pep Guardiola có vẻ như không thích tôi.
Trong các cuộc phỏng vấn giữa tôi với Barca, ông ấy đều vắng mặt. Tôi nghĩ rằng ông ấy không quan tâm đến tôi. Sự vắng mặt của Pep khiến tôi nghi ngờ. Họ thì nói ông ấy đang đi nghỉ.
Mourinho thì lại rất muốn có tôi. Ông ấy đã ra sức thuyết phục tôi. Đó là điều ngược lại với HLV của Barcelona. Vì vậy, tôi quyết định gia nhập đội bóng của Jose Mourinho khi đó - Real Madrid."
Trong mùa giải đầu tiên của mình ở Bernabeu, Ozil có đến 25 pha kiến tạo, cao nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, và được gán cho biệt danh 'Vua kiến tạo'.