MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • 'Ozil sẽ không được ra sân ở Arsenal nữa. Cậu ta đã chống lại CLB'

    18:40 Thứ sáu 16/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Người cũ của sân Emirates vừa có những chia sẻ thật lòng về vị thế của ngôi sao sinh năm 1988.

     

    Mikel Arteta nói về khả năng thành công tại Arsenal

    Mùa giải 2020/21 đã chính thức diễn ra, tuy nhiên Mesut Ozil đã gặp không ít khó khăn khi gần như "mất tích" trong màu áo Arsenal. Vừa qua, cựu sao Real Madrid bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Europa League. Thậm chí, anh cũng chưa ra sân phút nào tại Premier League.

    Đó là cơ sở để tin rằng, ngôi sao mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn cơ hội cạnh tranh suất đá chính tại sân Emirates. Tuy nhiên, rất có thể số 10 của The Gunner phải đợi đến tháng Giêng để ấn định chuyện đi ở. Đây được xem là sự thất vọng lớn cho cả cựu tuyển thủ Đức lẫn Pháo thủ.

    Bởi lẽ, Mesut Ozil vẫn đang hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần, cao hơn cả những Thomas Partey hay Pierre-Emerick Aubameyang. Và trong diễn biến mới nhất, người cũ của Arsenal cũng cho rằng hy vọng của tiền vệ 32 tuổi đã chấm dứt.

    ‘Ozil is yesterday’s news & won’t play for Arsenal again’ – Campbell can’t see clean slate for World Cup winner - Bóng Đá

     Cơ hội cho Ozil có lẽ đã hết.

    "Cậu ấy giống như một tin tức cũ tại đội bóng vậy. Không có khả năng cậu ta sẽ ra sân thêm lần nào ở mùa này, thậm chí là không bao giờ nữa. Đã có một vài vấn đề xuất hiện, chẳng hạn như cậu ấy đã chống lại đội bóng", Kevin Campbell trả lời trên GentingBet.

    Thời điểm hiện tại, Arsenal không thiếu những nhân tố mang thiên hướng sáng tạo trên hàng công. Có thể kể đến Dani Ceballos, Nicolas Pepe hay thậm chí là Willian. 

    Giang Nam | 18:10 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...