MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Ông Park cho hai trợ lý đi do thám đối thủ Malaysia và Myanmar

    11:25 Thứ bảy 10/11/2018

    Trong khi các tuyển thủ được nghỉ ngơi, HLV Park Hang-seo lo cử hai trợ lý đi xem Malaysia và Myanmar thi đấu ở loạt trận thứ 2 bảng A AFF Cup 2018.

    Tối qua 09/11, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến làm khách 5 ngày ở thủ đô Vientiane. Thầy trò ông Park Hang-seo có trận ra quân thuận lợi khi thắng chủ nhà Lào với tỷ số 3-0.

    Sau khi trở về Việt Nam, Công Phượng và đồng đội được ban huấn luyện cho phép nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày 10/11. Cầu thủ được “xả trại” nhưng ông Park và cộng sự thì tất bật chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo bắt tay ngay vào việc chuẩn bị khi trở về Hà Nội tối qua 9/11. Ảnh: Việt Hùng.

    HLV Park Hang-seo có kế hoạch cử ông Lư Đình Tuấn và ông Lee Young-jin đi Myanmar và Malaysia theo dõi hai trận đấu với Campuchia và Lào. Mục đích chuyến đi là để phân tích sức mạnh của 3 đội tuyển còn lại.

    Việt Nam nằm cùng bảng A AFF Cup 2018 với Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Đoàn quân của ông Park Hang-seo được nghỉ ở lượt thi đấu thứ 2, trong khi đó Myanmar không thi đấu ở lượt trận thứ nhất.

    Dự kiến, cả hai trợ lý của ông Park Hang-seo sẽ lên đường vào sáng ngày thi đấu 12/11 và trở về một ngày sau đó để tiếp tục công tác tập luyện. Do thám đối thủ là việc quan trọng phải làm trong khâu chuẩn bị.

    Việc được nghỉ trọn vẹn 6 ngày giúp học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều thời gian tập luyện và hồi phục chấn thương. Văn Quyết và Bùi Tiến Dũng đủ thời gian lấy lại thể trạng sau khi bị đau cổ chân.

     - Bóng Đá

     Ông Lư Đình Tuấn (ảnh) và trợ lý Lee Young-jin sẽ đi do thám Malaysia và Myanmar. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trong khi đó tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cũng bớt lo lắng về chấn thương cơ háng. Cầu thủ của CLB Quảng Nam đang là thương binh duy nhất phải tập riêng cho đến lúc này.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu ở lượt thứ 3 khi tiếp tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối ngày 16/11. Ngay sáng hôm sau, thầy trò ông Park Hang-seo lên đường đi Myanmar để gặp chủ nhà ở lượt thứ 4.

    Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng với 3 điểm và 3 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào. Malaysia xếp ngay sau với chiến thắng sát nút 1-0 trên sân của Campuchia. Lào đang đứng chót bảng A.

    Quang Thịnh | 10:47 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...