MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Ông Hải “lơ”: "Hữu Thắng gọi quân ông Tuấn "con" nhiều là phải"

    18:36 Thứ năm 01/06/2017

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng, thuyền trưởng Hữu Thắng không chịu áp lực nào và gọi nhiều quân của ông Tuấn "con" (7 cầu thủ U20 Việt Nam) lên tuyển vào lúc này là chí phải.

    Bản danh sách tuyển Việt Nam sau khi được công bố chiều qua (31/5) đã gây bất ngờ với nhiều người khi HLV Hữu Thắng đã gọi tới 7 cầu thủ U20 Việt Nam lên tuyển.

    Liệu thuyền trưởng xứ Nghệ có chịu sức ép từ dư luận, khi lứa U20 Việt Nam vừa trở về từ World Cup? Theo quan điểm của HLV Lê Thụy Hải, HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ chẳng chịu áp lực nào, mà có những tính toán riêng về chuyên môn của mình.

     - Bóng Đá

     Theo HLV Lê Thụy Hải, thời điểm này quân ông Tuấn "con" được Hữu Thắng gọi nhiều là tất yếu.

    HLV Lê Thụy Hải đồng ý với quan điểm cần phải trao cơ hội cho nhiều cầu thủ U20 Việt Nam lên ĐTQG, để có sự chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games 29 chứ không phải vòng loại Asian Cup 2019.

    “Chúng ta phải xác định giải nào là quan trọng. Cứ cho là tuyển Việt Nam thắng Jordan trận tới để có cơ hội vào vòng trong thì cũng giải quyết được gì.

    Tôi cho rằng mục đích gọi nhiều cầu thủ U20 Việt Nam lên ĐTQG là chuẩn bị cho SEA Games 29. Đó là mục đích rất đúng và tôi hoàn toàn ủng hộ HLV Hữu Thắng,” HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ.

    “Nếu ai nói HLV Hữu Thắng chịu sức ép từ dư luận, từ HLV Hoàng Anh Tuấn thì không biết gì về bóng đá. Ông Tuấn có thể tiến cử, nhưng Hữu Thắng chính là người quyết định sẽ sử dụng cầu thủ vào mục đích gì, lối chơi ra sao, chiến thuật như thế nào.

    Nói cách khác, tư duy của Hoàng Anh Tuấn sẽ không giống như của Hữu Thắng,” ông Hải nói tiếp.

    HLV Lê Thụy Hải chốt lại câu chuyện về danh sách tuyển Việt Nam: “Chúng ta không có nhiều cầu thủ giỏi để có thể tách bạch các đội tuyển U20, U22 hay ĐTQG, vì thế mà có sự trộn lẫn, đan xen. Quan trọng nhất là ở mỗi danh sách cần cho thấy rõ mục đích tham dự giải đấu, không vì sức ép từ dư luận.”

    Nói về “cuộc chiến” giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn trong những ngày qua, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng mỗi người đều có cái lý riêng của mình.

    “Xem U20 Việt Nam thi đấu tôi chưa thấy dấu ấn của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn về mặt chiến thuật. Về điều này thì bầu Đức chê là đúng. Tuy nhiên cũng cần phải dành những lời khen ngợi tới tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, đội U20 Việt Nam rất đoàn kết, khát khao chiến thắng,” ông Hải nói.

    Ngoài ra, HLV người Hà Đông cũng đồng tình với quan điểm của bầu Đức rằng dù U20 Việt Nam và World Cup nhưng không thể nói đã trên tầm Thái Lan.

    Có quan điểm như bầu Đức khi nhận xét về Hoàng Anh Tuấn và U20, nhưng chính HLV Lê Thuỵ Hải không phải lúc nào cũng ủng hộ ông bầu phố Núi.

    Trong quá khứ, ông Hải “lơ” chính là người đã “ném đá” rất nhiều về lứa Công Phương, Tuấn Anh, Xuân Trường. Và, đến bây giờ cựu HLV B.Bình Dương vẫn giữ quan điểm không đánh giá cao những cầu thủ này.

    “Từ khi biết đá bóng tới giờ tôi chưa từng thấy U19 HAGL hay cả. Họ chưa thể tới tầm khi chơi ở những giải đấu cao hơn U19. Ngay cả V-League cũng chật vật, suýt xuống hạng mấy lần."

    Song Ngư | 13:14 01/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...