MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Ông Hải “lơ”: “Hữu Thắng đừng dùng Công Phượng nữa!”

    19:39 Thứ tư 14/06/2017 | 3

    “Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất tốt, nhưng Công Phượng thì quá tồi, đáng lẽ phải thay ra sớm hơn nữa,…” HLV Lê Thụy Hải thất vọng với màn trình diễn của Công Phượng.

    Được xếp đá chính, nhưng dấu ấn của Công Phượng hoàn toàn mờ nhạt so với các đồng đội. Cầu thủ này được thay ra ở phút 84.

    Theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải, Công Phượng là cầu thủ chơi tệ nhất của tuyển Việt Nam, và HLV Hữu Thắng không nên quá ưu ái với tiền đạo người Nghệ An trong những lần tập trung ĐTQG.

    “Công Phượng được xếp ở vị trí hộ công là phù hợp nhất rồi, còn đá tốt hơn ở chỗ nào nữa. Đá hộ công vừa có khoảng trống, lại tự do, mà còn không thể hiện được gì thì cũng đừng đòi hỏi nhiều.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải chê Công Phượng "đá quá kém". Ảnh: Gia Khánh.

    Tôi thấy Phượng đá lúng túng lắm, không qua được người, phối hợp rất kém, đập nhả với đồng đội cũng dở, di chuyển thì thiếu hợp lý.

    Công Phượng chơi kém nhất đội, lẽ ra phải thay ra sớm hơn,” HLV họ Lê nhận xét.

    Chê Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải lại dành sự khen ngợi với màn trình diễn của tuyển Việt Nam: “Tuyển Việt Nam trận này chơi rất tốt. Lối chơi mà HLV Hữu Thắng lựa chọn là rất hợp lý. Đó là đá nhỏ nhuyễn, chơi tự tin, vào trận với tư thế không có gì e ngại với đối phương. Tuyển Việt Nam chơi chắc chắn hơn Jordan, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, chiếm được khu giữa, đánh nhỏ.

    Chỉ có điều tại sao Tuấn Anh và Xuân Trường chơi rất tốt ở giữa sân, nhưng không có những pha chọc khe tốt. Chúng ta thiếu những cầu thủ chạy chỗ giỏi, linh hoạt ở tuyến trên. Thanh Trung và Văn Quyết thường có xu hướng đâm vào trong, nên không tạo ra những tình huống đa dạng.”

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng đang đi đúng hướng.

    "Lúc đầu HLV Hữu Thắng bố trí đội hình của Việt Nam là phòng ngự phản công, việc có thêm một tiền vệ là rất phù hợp với lối chơi này. Jordan không có gì đặc biệt cả, nên chúng ta cũng đã chiếm được thế trận. Đó là điều mà tất cả phải thừa nhận,” ông Hải nói tiếp.

    Tuy nhiên, hạn chế của đội tuyển Việt Nam, theo HLV Lê Thụy Hải, vẫn là thể lực: “Đối thủ đang trong tháng ăn chay mà chúng ta không hơn Jordan về thể lực. 15 phút cuối hiệp 2 chúng ta đuối hơn đối thủ.

    Ở cuối trận, một phần thủ môn ta bắt rất tốt, một phần Jordan  không may mắn. Chúng ta thắng được là cực khó, nên 1 điểm giành được theo tôi cũng là đáng quý.”

    Song Ngư | 05:05 14/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...