MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Ông Hải "lơ": Đừng khen thầy Park quá, tướng tài không có binh giỏi cũng bằng không

    10:40 Thứ hai 15/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải mới đây đã có những chia sẻ về HLV Park Hang-seo cũng như những thành công đã qua của vị thuyền trưởng người Hàn cùng bóng đá Việt Nam.

    Trong thời gian qua, NHM Việt Nam đang theo dõi rất sát sao những động thái của HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về bản gia hạn hợp đồng. Vì sự quan tâm rất lớn nên đã xuất hiện những thông tin sai lệch về chi tiết của những cuộc gặp gỡ đã qua giữa 2 bên.

    Ông Hải

     HLV Park Hang-seo và VFF vẫn chưa đi đến đàm phán để quyết định các điều khoản gia hạn hợp đồng.

    Chính vì lý do này, thầy Park đã quyết định hoãn đàm phán để tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Và mới đây, cũng theo dòng sự việc này, HLV Lê Thuỵ Hải đã không ngần ngại có những chia sẻ về năng lực của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

    "HLV Park Hang-seo đã mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam, ai cũng phấn khởi, ai cũng dành tặng những lời khen. Không thể phủ nhận công lao của ông ấy nhưng phải nhìn nhận rằng nếu không có cầu thủ giỏi thì HLV tài ba đến mấy cũng chịu.

    Ông Park có lẽ chưa thể sánh ngang hàng với HLV Marcello Lippi đâu. Nhưng "gã đầu bạc" cũng có giúp ĐT Trung Quốc dự VCK World Cup đâu. Nên nhớ rằng bóng đá Trung Quốc cũng phát triển rất nhanh, thi đấu khá thành công ở AFC Champions League nhưng ở cấp độ ĐTQG vẫn chưa có gì đặc biệt.

    Ông Hải

     HLV Lê Thuỵ Hải rất điềm tĩnh để đánh giá về thành công của các ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua.

    Thật lòng, tôi nghĩ chúng ta đừng nên khen HLV Park Hang-seo quá nhiều. Bây giờ vẫn còn nhiều người nghĩ không có ông Park thì đội tuyển chúng ta không làm nên chuyện nhưng tôi đảm bảo không có Park, chúng ta có ông khác có khi còn tốt hơn.

    Vì ngoài chuyên môn vẫn còn yếu tố phù hợp và may mắn. Nếu chỉ có nhờ mình ông Park mà thành công thì ở Hàn Quốc ông đã làm được rồi chứ không cần đến Việt Nam. Đừng khen ông ấy quá.

    Nên ý thức rằng, những đóng góp của ông ấy là rất đáng trân trọng nhưng cơ bản, chúng ta đang có những cầu thủ giỏi, chấp hành tốt chỉ thị của HLV. Nếu không, huấn luyện viên nói một đằng, cầu thủ làm một nẻo thì cũng không nên chuyện được."

    Trước đó, nói về cơ hội thành công của ĐT Việt Nam tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022, HLV Lê Thuỵ Hải cũng thẳng thắn nhận định: "Tham dự World Cup là điều ai cũng mong muốn, đó là giấc mơ lớn của NHM Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng hiện tại của ĐT Việt Nam vẫn chưa "đủ". Chúng ta chỉ mới 2 lần vô địch ở Đông Nam Á, còn ở châu lục thì vẫn chưa có gì.

    Ông Hải

     ĐT Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích tại vòng loại World Cup 2022?

    Nhờ vào những thành công thời gian gần đây dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, đội tuyển chúng ta mới có thứ hạng tốt. Nhưng theo quan điểm của tôi như vậy vẫn chưa đủ. Nếu muốn vào được World Cup, thì ít nhất đội tuyển Việt Nam phải có mặt trong top 7 đội đứng đầu châu Á (theo BXH FIFA). Còn với vị trí hiện tại (Top 16) thì chuyện này còn khó và xa lắm."

    Đăng Huy | 10:23 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...