MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ông Hải "lơ": "Đức Chinh không ghi bàn trận lượt đi lại... hay"

    14:04 Thứ sáu 14/12/2018

    HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng nếu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sớm định đoạt bởi một tỷ số an toàn cho tuyển Việt Nam thì lượt về chẳng có gì đáng xem.

    Chung kết phải kịch tính

    trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã khép lại sau 2 ngày nhưng nhiều CĐV vẫn tiếc nuối cho tuyển Việt Nam khi tuột mất chiến thắng. Đặc biệt, những cơ hội bị bỏ lỡ của Đức Chinh bị đem ra mổ xẻ, thậm chí đổ lỗi cho tiền đạo người Phú Thọ.

    Tuy nhiên, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng, trong bóng đá việc chân sút vô duyên trước khung thành phương là bình thường, đồng thời những sai lầm xảy ra là thường xuyên. Điều quan trọng là sau cú vấp ngã, cầu thủbiết đứng dậy để làm lại, để trưởng thành.

    Ông Hải

     Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh S.N

    Nhưng ngay cả khi Đức Chinh hay Phan Văn Đức không vô duyên, ghi bàn ở Bukit Jalil thì kết quả đó cũng khiến người xem bóng đá bằng con mắt chuyên môn như ông Hải "lơ" cảm thấy không còn hứng thú cho trận lượt về.

    "Trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình tuyển Việt Nam có hay và may như nào thì chưa bàn, nhưng nếu Đức Chinh hay Văn Đức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 hay 3-1 thì trận chung kết bóng đá khu vực còn gì đáng xem nữa. Buồn tẻ lắm!

    Trận chung kết phải có sự kịch tính, hấp dẫn, xem thế mới đã. Còn bóng đá phải có sự thắng, thua, tranh tài cao thấp và quan trọng nhất là biết chấp nhận dù kết quả có thế nào", HLV Lê Thuỵ Hải bày tỏ.

    Hưng phấn sẽ rất nguy hiểm

    Nhận định về lối chơi của Malaysia sử dụng trong trận lượt về, ông Hải "lơ" nói: "Malaysia sẽ chơi không còn gì để mất, vì chẳng còn cơ hội nào nữa. Thua hay thậm chí hoà cũng mất cúp vô địch. Việc đối thủ chơi tấn công là điều sớm được dự báo. Nhưng tôi cho rằng đó là điều mà thầy Park đang rất chờ đợi.

    Ông Hải

     Tuyển Việt Nam cần giữ được đôi chân trên mặt đất. Ảnh S.N

    Malaysia ở trận lượt đi tấn công không sắc. Hai bàn thua có phần lỗi thuộc về hàng phòng ngự, thủ môn tuyển Việt Nam. Tôi vẫn giữ quan điểm Malaysia chẳng có gì đáng ngại ngoài lối chơi sức mạnh, không ngại va chạm. Nhưng họ cần biết rằng trận này đâu còn chơi trên sân nhà, mà là sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam."

    Về phía tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hà Nội nhấn mạnh dù còn nhiều việc phải làm, nhưng những việc lớn hãy cứ để sau, còn trước mắt là sửa lỗi hàng thủ, làm công tác tư tưởng để các cầu thủ tránh rơi vào trạng thái hưng phấn thái quá.

    "Theo tôi tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề phải làm. Nhưng vấn đề đó phải để đằng sau, để cho người quản lý bóng đá họ làm. Còn trước mắt chúng ta không có vấn đề gì lớn đâu, quan trọng là để cầu thủ thi đấu với cái đầu tỉnh táo.

    Nếu hưng phấn quá sẽ hỏng. Chúng ta có lợi thế về về bàn thắng sân khách nhưng đừng có chủ quan. Tuyển Việt Nam phải rút ra nhiều bài học quý giá sau trận lượt đi.

    Chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị là quá ít, nhưng phải nói thiên thời, địa lợi tuyển Việt Nam đang có. Cứ tự tin, thoải mái mà đá Việt Nam sẽ vô địch", HLV từng dẫn dắt Thể Công phân tích.

    Ông Hải

     Malaysia quyết định không mặc áo khoác để làm quen với thời tiết 12 độ C ở Hà Nội trong buổi tập tối qua, 13/12. Ảnh S.N

    Sau cùng, ông Hải "lơ" khẳng định thời tiết lạnh ở Hà Nội là trở ngại lớn với đối thủ: "Malaysia rất thiệt thòi vì thời tiết lạnh. Nếu cứ lạnh như này thì cầu thủ họ chết cóng. Riêng thời tiết chúng ta đã hơn Malaysia rất nhiều.

    Tôi mong thời tiết cứ rét buốt trong ngày đá chung kết lượt về. Các cầu thủ không quen đá xứ lạnh không đá được đâu. Tôi từng dẫn quân đi thi đấu, gọi cầu thủ dự bị vào sân thay người nhưng có người còn nói rằng “thôi đừng thay con vì khởi động mãi không ấm”. Đó là thực tế, và chỉ có dân bóng đá mới hiểu rõ nhất."

    Song Ngư | 10:10 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...