MỚI NHẤT :
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Ông Hải “lơ”: “Đấu Campuchia, HLV Mai Đức Chung hãy cứ dùng Công Phượng”

    08:58 Thứ ba 05/09/2017 | 2

    Theo HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, dù Công Phượng cùng các cầu thủ U22 Việt Nam vừa thất bại nặng nề ở SEA Games 29, nhưng trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Biết đâu từ thất bại đó, lại là động lực để tiền đạo phố Núi tỏa sáng trong trận gặp Campuchia.

    “Nói thật tôi chưa bao giờ khen Công Phượng đá hay, đá giỏi cả, mà chỉ nói rằng cậu ấy đang trở lại với hình ảnh của mình hồi còn thi đấu ở U19 Việt Nam. 

    Ở SEA Games vừa rồi cũng vậy, Phượng có những trận đã thi đấu đạt phong độ tốt, nhưng trận gặp Indonesia và Thái Lan lại không thể hiện được gì. Bóng đá là vậy, không thể nói trước được điều gì”, HLV Lê Thụy Hải nhận xét về Công Phượng.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải tin rằng Công Phượng đã vượt qua cú sốc ở SEA Games 29.

    Theo HLV người Hà Đông, không phải cứ vừa trải qua một giải đấu thất bại nặng nề là cầu thủ bị tâm lý đè nặng, không vượt qua được cú sốc. Cầu thủ họ quên thất bại nhanh lắm vì phía trước là rất nhiều trận đấu, giải đấu quan trọng khác, Công Phượng cũng không phải là ngoại lệ.

    “Nhiều người nói rằng HLV Mai Đức Chung không nên dùng Công Phượng ở trận gặp Campuchia, nhưng tôi nghĩ là hãy cứ sử dụng tiền đạo này. Thất bại vừa qua biết đâu lại là động lực để Công Phượng tỏa sáng. Bóng đá có lúc này lúc khác, và chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực, nhìn vào sự phấn đấu của các cầu thủ”, cựu HLV CLB Thể Công nói.

    Đánh giá về trận gặp Campuchia tối nay, HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam chưa bao giờ dưới tầm đội bóng này, vì thế mà cứ đá hết mình, đá đúng sức là thắng.

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung dù có ít ngày cầm tuyển Việt Nam nhưng hoàn toàn không e ngại Campuchia.

    “HLV trưởng đội tuyển Campuchia liên tục tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam. Đó chỉ là liệu pháp tinh thần thôi, chứ chẳng lẽ lại nói là thua. Campuchia có tiến bộ, nhưng so với đội tuyển Việt Nam thì họ vẫn còn kém nhiều. Ở SEA Games vừa rồi U22 Campuchia cũng đã thua đậm U22 Việt Nam, dù tuyên bố giành HCV hay HCĐ gì đó.

    Về mặt lực lượng, chúng ta vẫn còn đó những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, có sự kết hợp với các gương mặt trẻ. Tôi tin là đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng bất chấp việc phải thi đấu sân khách. Vấn đề là thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng như nào mà thôi”, HLV họ Lê nhận định.

    Cuối cùng, HLV Lê Thừa nhận việc chỉ cầm tuyển Việt Nam vài ngày chưa đủ thời gian để HLV Mai Đức Chung đưa được cái riêng của mình vào lối chơi, nhưng chỉ cần phát huy được hết tất cả những gì đã có, cũng đủ sức thắng Campuchia.

    Huy Phong | 06:15 05/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...