MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Ông Hải "lơ": 'Cậu ấy là tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam'

    20:23 Thứ năm 03/10/2019 | 17

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải đã chỉ ra tiền đạo số 1 trong thành phần của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    ĐT Việt Nam đang hội quân tại VFF (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia tại lượt đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn đang phải đau đầu vì tình hình nhân sự khi có 9 cầu thủ chưa thể tập trung vì còn nhiệm vụ với CLB chủ quản. Bên cạnh đó là 4 thương binh: Văn Vũ, Huy Toàn, Nguyên Mạnh và Xuân Trường.

    Ông Hải

     Nguyễn Công Phượng là một ngòi nổ rất đáng chú ý của ĐT Việt Nam.

    Những ngày qua, giới chuyên môn cũng có những đoán định về bộ khung mà thầy Park sẽ sử dụng trong trận đấu với Hổ Malay sắp tới. Trong đó, HLV Lê Thuỵ Hải cũng đưa ra quan điểm của mình về vị trí tiền đạo của ĐT Việt Nam. Theo Sao Star, ông Hải "lơ" cho biết: "Công Phượng dự bị trên đất Bỉ nhưng vẫn được cọ xát trong tập luyện ở trình độ cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Dù Công Phượng chưa đến mức là cầu thủ không thể thiếu của ĐT Việt Nam nhưng cậu ấy đang chơi bóng ở một nền bóng đá tiên tiến và phát triển hơn.

    Tôi tin Công Phượng tốt hơn so với những cầu thủ ở V-League hiện tại. ĐT Việt Nam không có nhiều tiền đạo giỏi, những cầu thủ được chọn trên thực tế không có ai hơn được Công Phượng."

    Chiếu theo lịch thi đấu, rạng sáng ngày 06/10, Sint-Truiden sẽ đụng độ Kortrijk tại giải VĐQG Bỉ và Công Phượng sẽ đặt chân về Việt Nam vào ngày 07/10. Như vậy tiền đạo gốc Nghệ An sẽ chỉ có 2 ngày tập luyện cùng ĐT Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với ĐT Malaysia (ngày 10/10).

    Đăng Huy | 20:20 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...