MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Olympic Thái Lan vẫn có thể về nước sau vòng bảng ASIAD

    19:44 Thứ năm 16/08/2018

    Kết quả hòa trước Olympic Bangladesh giúp đội bóng xứ sở chùa vàng tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng B, song vẫn phải đối diện nguy cơ bị loại khỏi ASIAD 18.

    Sau trận hòa trước Olympic Qatar ở vòng đấu mở màn nhờ bàn thắng quý hơn vàng của tiền đạo Supachai Chaided, Olympic Thái Lan đặt mục tiêu thu về 3 điểm ở trận thứ 2 nhằm nuôi hy vọng giành tấm vé vào vòng knock-out tại ASIAD 18.

    Trước một đối thủ không được đánh giá cao như Olympic Bangladesh, đội bóng xứ sở chùa vàng nhập cuộc tự tin ngay từ những phút đầu với nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành của thủ môn Ashraful Islam.

     - Bóng Đá

     Olympic Thái Lan tiếp tục chỉ có một trận hòa trước Olympic Bangladesh.

    Những đường bóng chủ yếu được tạo ra bên phía phần sân của Olympic Bangladesh. Đội trưởng Chenrop Samphaodi, tiền vệ Worachit và Phitiwat lần lượt tạo ra nhiều cú dứt điểm nguy hiểm, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

    Trong khi đó, tiền đạo Mahbubur Rahman bên phía Olympic Bangladesh cũng có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 72%, đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka mới là những người chiếm được thế trận. Kết thúc hiệp một, 2 đội hòa nhau không bàn thắng.

    Sang đến hiệp hai, những lời dặn dò của HLV Day James trong giờ nghỉ đã giúp Olympic Bangladesh nhập cuộc tốt hơn. Tuy Thái Lan vẫn là đội bóng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, trận đấu trở thành những pha ăn miếng trả miếng giữa đôi bên.

    Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Mahbubur Rahman cuối cùng cũng được đền đáp khi cầu thủ này ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 52. Từ một cú ném biên bên phần sân của Olympic Thái Lan, tiền đạo số 7 với khả năng tỳ đè và chọn vị trí của mình đã đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

    Ở hiệp đấu đầu tiên, HLV Worrawoot Srimaka đã đưa tiền vệ Nopphon Phonkam vào thay Ekanit Panya. Kịch bản tương tự trận đấu gặp Olympic Qatar lặp lại khiến ông buộc phải sử dụng hết quyền thay người của mình. Supachai Chaided, "gà son" của Olympic Thái Lan ở trận đấu trước, được đưa vào sân cùng hậu vệ Shinnaphat Leeaoh.

    Đại diện áo lam liên tục tràn lên tấn công suốt thời gian cuối trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Một lần nữa, Chaided chứng minh cái duyên ghi bàn của mình với cú dứt điểm quân bình tỷ số ở phút 80, đưa đội bóng xứ sở chùa vàng tạm thời thoát khỏi "cửa tử".

    Với trận hòa 1-1, Olympic Thái Lan tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 2 điểm, xếp sau Olympic Uzbekistan. Điều này đồng nghĩa với việc ở trận đấu cuối gặp đại diện Trung Á, HLV Worrawoot Srimaka và các học trò buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có cơ hội lọt vào vòng sau.

     - Bóng Đá

     Cục diện bảng B môn bóng đá nam ASIAD 18 hiện tại.

    Thế Anh | 18:24 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...