MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Olympic Thái Lan ‘nói không’ với cầu thủ trên 23 tuổi tại ASIAD 2018

    15:01 Chủ nhật 22/07/2018 | 1

    Không có bất kỳ cầu thủ nào trên độ tuổi 23 được triệu tập vào tuyển Olympic Thái Lan chuẩn bị cho Á vận hội – ASIAD 2018 tại Indonesia.

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố bản danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của tuyển Olympic nước này nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nam ASIAD 2018. HLV Worrawoot Srimaka, người từng đưa tuyển U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2017 tiếp tục được tín nhiệm cho vị trí thuyền trưởng đội bóng.

    So với đội hình lên ngôi trên đất Malaysia một năm về trước, ông Srimaka chỉ giữ lại hai cậu học trò là đội trưởng Chenrop Samphaodi và hậu vệ Worawut Namvech. Tiền đạo Samphaodi là người ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam tại SEA Games 2017, gián tiếp đẩy thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng về nước sau vòng bảng.

    Olympic Thái Lan ‘nói không’ với cầu thủ trên 23 tuổi tại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Danh sách tập trung của tuyển Olympic Thái Lan.

    FAT không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào trên độ tuổi 23 vào tuyển Olympic Thái Lan chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất châu lục. Đội bóng “xứ chùa vàng” đã “thay máu” lực lượng sau thất bại tại VCK U23 châu Á 2018 bằng một đội hình mới và trẻ trung hoàn toàn, họ chỉ giữ lại 5 cầu thủ đã chinh chiến tại Trung Quốc đầu năm 2018.

    Nhìn bảng danh sách 30 cầu thủ, nổi bật lên trong số đó là bộ đôi cầu thủ Thái kiều Marco Ballini và Oscar Kahl.

    Ballini mang trong mình hai dòng máu Italy với Thái Lan. Sở hữu chiều cao 1,98 m, cầu thủ sinh năm 1998 từng khoác áo đội trẻ A.C.Cesena, trước khi cập bến CLB Chainat Hornbill tại giải Thai League 1 ở mùa bóng 2018.  

    Olympic Thái Lan ‘nói không’ với cầu thủ trên 23 tuổi tại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Đội trưởng Chenrop Samphaodi là niềm hy vọng của Olympic Thái Lan.  

    Với hai quốc tịch Thụy Điển và Thái Lan, Oscar Kahl chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ sinh năm 1997 hiện khoác áo CLB Army United, đội bóng đang thi đấu ở hạng cao nhất của Thái Lan.  

    Tuyển Olympic Thái Lan đang hối hả tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Theo tờ Bangkok Post đưa tin, thầy trò Worrawoot Srimaka nóng lòng chờ đợi thông tin chính thức từ phía ban tổ chức (BTC) ASIAD 2018 về việc bốc thăm lại môn bóng đá nam.

    Nhật báo của Thái Lan cũng cho rằng nhiều khả năng vào ngày 23/07 tới, BTC sẽ tiến hành bốc thăm lại cho các đội tuyển. Theo kết quả bốc thăm trước đó, nhà vô địch SEA Games 2017 nằm ở bảng B cùng với Uzbekistan, Bangladesh và Qatar.

    Trước khi bay sang Indonesia tham dự ASIAD 2018, thầy trò Worrawoot Srimaka sẽ có cơ hội được ‘thử lửa’ tại giải Alpine Cup 2018 với các đối thủ U23 Bahrain, U19 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Myanmar.

    Bình An | 13:48 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...