MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Olympic Nhật Bản đáng ngại cho thầy trò Park Hang-seo đến mức nào?

    14:40 Thứ tư 15/08/2018

    Trận thắng 1-0 trước Nepal không cho thấy hết sức mạnh của Olympic Nhật Bản, đội bóng sẽ chạm trán Olympic Việt Nam ở trận đấu có thể định đoạt ngôi đầu bảng D.

    Đã có một số thành viên của Olympic Nhật Bản tới xem Olympic Việt Nam gặp Pakistan ở trận mở màn bảng D. Ngược lại, HLV Park Hang-seo cũng đã cử người đến theo dõi đội bóng xứ sở hoa anh đào thi đấu với Nepal.

    Olympic Nhật Bản đáng ngại cho thầy trò Park Hang Seo đến mức nào? - Bóng Đá

     Chiến thắng sát nút 1-0 trước Nepal chưa phản ánh hết sức mạnh thật sự của Olympic Nhật Bản.

    Theo nhận xét của các trợ lý Olympic Việt Nam, dường như đội Nhật chưa phô diễn hết sức mạnh. Trong khi đó, theo một số người am hiểu về bóng đá Nhật Bản, đội bóng dự ASIAD 2018 dường như chưa phải là đội U23 đích thực mà đa phần là thành viên tuyển chọn từ những cầu thủ xuất sắc của bóng đá học đường Nhật.

    Anh Trần Tấn Phát, một người có quan hệ tương đối mật thiết với các đội bóng Nhật Bản, đánh giá: "Chiến thắng trước Nepal chưa nói được nhiều điều về Nhật. Tuy nhiên, tôi cho rằng đội bóng dự giải này không phải mạnh nhất của họ. Nếu Olympic Việt Nam thi đấu chắc chắn, tôi nghĩ cơ hội giành ngôi đầu bảng D nằm trong tầm tay."

    Olympic Nhật Bản đáng ngại cho thầy trò Park Hang Seo đến mức nào? - Bóng Đá

     Olympic Nhật Bản nhiều khả năng giấu bài trước trận đấu quyết định với Olympic Việt Nam.

    Dù lực lượng của Olympic Nhật Bản vẫn là một bí ẩn thì cách chuẩn bị cho giải đấu của đội bóng này vẫn rất nghiêm túc, khoa học giống như nhiều đội tuyển cấp quốc gia khác của Nhật. Họ cử 2 người đến sân Wibawa, trong đó có 1 nhà báo và một trợ lý ban huấn luyện. Theo tìm hiểu, đó là phóng viên Masano, người có quan hệ rất mật thiết với LĐBĐ Nhật Bản.

     Ông Masano ghi chép từng chi tiết về lực lượng, chiến thuật của Olympic Việt Nam và Pakistan. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ông lập tức đến trao đổi với trợ lý của đội tuyển Olympic Nhật Bản đang ngồi ở khu VIP. Điều đó cho thấy Nhật Bản muốn chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Anh Dũng | 11:05 15/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...