MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Olivier Giroud: “Tôi không muốn gia nhập CLB đã sinh ra Benzema”

    16:58 Thứ năm 10/09/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Pháp mới đây đã tiết lộ lý do anh không hồi hương thi đấu.

    Giroud đã từng có ý định rời Chelsea hồi tháng Giêng vì lo ngại việc bị hạn chế cơ hội ra sân sẽ ảnh hưởng đến một suất tham dự VCK EURO cùng ĐT Pháp. Một số CLB tại Serie A và Ligue 1 đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cựu tiền đạo Arsenal khiến The Blues đã cân nhắc tìm người thay thế.

    Tuy nhiên, cuối cùng, điều bất ngờ đã xảy ra. Tháng 4/2020, tiền đạo người Pháp và Chelsea đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Giroud cho biết vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, anh không muốn mạo hiểm đưa gia đình chuyển sang quốc gia khác.

    Giroud từ chối gia nhập Lyon - Bóng Đá

     Hai tiền đạo người Pháp từng khẩu chiến với nhau.

    Mới đây, Giroud đã tiết lộ anh từ chối hồi hương để khoác áo Lyon: Tôi không muốn tạo ra tranh cãi khi gia nhập CLB đã sinh ra Karim Benzema. Đó là sự thật phũ phàng. Về mặt bóng đá, tôi có thể xử lý nó mà không có vấn đề gì. Nhưng tôi không muốn mang lại rủi ro nhỏ nhất cho gia đình mình, dẫn đến những bất đồng không liên quan đến bóng đá khi tôi thấy phản ứng của người hâm mộ.”

    Sau khi Benzema mất cơ hội lên tuyển, Giroud trở thành trung phong đá chính. Do bất mãn, ngôi sao của Real Madrid đã mở màn cuộc khẩu chiến khi ví bản thân là tay đua F1, trong khi Giroud là tay đua xe kart, môn có tốc độ và độ khó thấp hơn. Trong khi đó chân sút của Chelsea cũng đáp trả bằng cách khoe anh là nhà vô địch thế giới.

    Đẳng cấp của Giroud

     
    Endo | 16:28 10/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...