MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Oezil đòi lương khủng, lãnh đạo Arsenal lưỡng lự

    20:05 Thứ ba 02/05/2017 | 3

    BongDa.com.vn Tờ Daily Mail tiết lộ, ban lãnh đạo Arsenal đang rất băn khoăn trong việc có nên tăng lương cho tiền vệ Mesut Oezil trong tương lai.

    Oezil năm nay 28 tuổi và hiện đang là cầu thủ nhận lương cao nhất trong đội hình Arsenal (140,000 bảng/tuần). Tuy nhiên, con số này rõ ràng không phản ánh được hết tài năng của tiền vệ người Đức. Bản hợp đồng mới được lãnh đạo Arsenal đưa ra (250,000 bảng/tuần). Tuy nhiên, Oezil đã từ chối.

    Oezil đòi lương khủng, lãnh đạo Arsenal lưỡng lự - Bóng Đá

     Oezil vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal.

    Vấn đề bắt đầu phát sinh từ đây. Cựu tiền vệ của Real Madrid tin rằng bản thân anh xứng đáng với mức lương lên đến 300,000 bảng/tuần. Hiện đôi bên đang trong quá trình đàm phán để tìm được tiếng nói chung.

    Nếu điều này thành hiện thực, Oezil sẽ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh cùng Wayne Rooney của Manchester United. Vấn đề ở đây là bản thân tiền vệ người Đức đang thể hiện một phong độ kém cỏi. Trong những tuần gần đây, Oezil không có đóng góp cụ thể vào kết quả của Pháo thủ.

    Trong trận gặp Tottenham vào cuối tuần trước, Oezil một lần nữa mất hút trên sân. Nhiều CĐV Arsenal cho biết họ cảm thấy thất vọng với tiền vệ người Đức khi bản thân Oezil không nỗ lực cả trong trận đấu lẫn các buổi tập.

    Trong tình cảnh Arsenal đang rất chật vật trong cuộc đua vào top 4 Ngoại hạng Anh, thái độ dùng dằng của Oezil rõ ràng khiến hình ảnh của cầu thủ này trong mắt CĐV ngày càng xấu đi.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Oezil:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 19:40 02/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...