MỚI NHẤT :
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • O bế lão tướng 'hết thời', Chelsea đã bỏ quên ý tưởng của Lampard?

    17:28 Thứ năm 21/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge vừa gia hạn với hai cầu thủ kỳ cựu Olivier Giroud và Willy Caballero, nhưng đây là động thái không quá vui mừng...

    Khi Maurizio Sarri ra đi trong nỗi thất vọng dù đã cùng Chelsea đăng quang ở Europa League, huyền thoại Frank Lampard đến với nhiều ý tưởng tươi mới, đặc biệt là những cơn gió lạ trẻ trung anh mang lại cho đội bóng... Tuy nhiên, sự khó khăn chưa bao giờ buông tha cựu tiền vệ người Anh tại tây London!

    Hãy loại trừ yếu tố dịch bệnh, chúng ta buộc phải thừa nhận đội bóng áo xanh đang có vấn đề ở mọi tuyến. Thủ môn đắt giá nhất thế giới thường xuyên dự bị cho một kẻ hết thời, trong khi hàng công cũng cần tới một người mà suýt chút nữa đã cuốn gói vào mùa đông, nếu Abraham không chấn thương...

    O bế lão tướng 'hết thời', Chelsea đã bỏ quên ý tưởng của Lampard? - Bóng Đá

      Chelsea của Lampard chơi tệ dần theo thời gian.

    Giờ đây, NHM The Blues mong mỏi những bom tấn cập bến kiểu như Jadon Sancho hay Timo Werner... và họ lại nhìn thấy Chelsea giữ chân hai ông lão đã qua thời kỳ đỉnh cao. Tất nhiên, gia hạn với người có kinh nghiêm là điều tốt, nhưng liệu BLĐ đội bóng có nghĩ tới cảm giác của Super Frankie?

    Khi bước vào chương mới trong sự nghiệp cầm quân, Lampard cũng chia sẻ về tư tưởng của bản thân đối với việc áp dụng chiến thuật cho đội hình. Đó là một tập thể chứa đựng sự nhiệt huyết, xuất thân từ chính lò đào tạo gia đình, và mong muốn những bản hợp đồng xứng đáng với tầm vóc CLB...

    Người ta có thể đề cập đến yếu tố kinh nghiệm như đã nói, nhưng Caballero liệu sẽ xứng đáng xuất hiện thêm một lần nữa, sau những gì anh thể hiện ở tuổi 37? Rồi thì Giroud với tâm thế của một kẻ khao khát dự EURO sẽ ngoan ngoãn ngồi dự bị, hoặc Chelsea chấp nhận liều mình cho cầu thủ này đá chính?

    Động thái giữ lại Giroud có thể đồng nghĩa với việc Chelsea từ bỏ ý định gia cố thêm tiền đạo, bởi Batshuayi và Abraham vẫn đang ở đó. Tuy vậy, điều đó cũng khiến Lampard phải suy nghĩ nhiều hơn mỗi khi chọn người đá chính, dù thực tế ngay cả máy làm bàn như Abraham cũng chẳng ổn định cả mùa.

    Trong thời gian qua, báo chí Anh tin rằng đội bóng phía tây London dường như không thể theo thương vụ Sancho, khi mà tiềm lực tài chính khó cho phép họ mua tân binh với giá trăm triệu... Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ai cũng hiểu sức mua của Man Utd lấn át Chelsea thế nào!

    O bế lão tướng 'hết thời', Chelsea đã bỏ quên ý tưởng của Lampard? - Bóng Đá

    Caballero không đủ năng lực bắt cho Chelsea, trong khi Giroud từng công khai muốn rời đi để "đá chính".

    Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich không ưu tiên giữ chân lão tướng, chưa kể cặp đôi kể trên chẳng phải công thần tại Stamford Bridge như John Terry hay Didier Drogba... Vì lẽ đó, việc o bế họ có thể khiến tư tưởng chuyển nhượng trong đầu Lampard không diễn ra suôn sẻ trong giai đoạn khó khăn này.

    Nói tóm lại, đúng là động thái gia hạn với các cầu thủ kinh nghiệm không sai, nhưng điều Chelsea đang cần nên là điều hướng trên TTCN, hoặc chí ít cũng nên liên quan đến Abraham khi giao kèo giữa hai bên đang đi đến hồi kết. Sau một năm, Lampard chưa thể định hình rõ ràng ý tưởng với The Blues!

    Trung Quân | 16:58 21/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...