MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Nước Ý đại chiến, quyết giành "kẻ thất sủng" 24 triệu của Chelsea

    18:52 Thứ tư 30/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Gương mặt đang được nhiều CLB hàng đầu Serie A săn đuổi sát sao.

    Thị trường chuyển nhượng hè 2020 chưa đóng cửa, vẫn còn thời hạn đến 5/10, vì lẽ đó đây là cơ hội cho nhiều đội bóng lớn bổ sung lực lượng, cải tổ đội hình và mang thêm về những chữ ký giàu tiềm năng. Với Serie A, giải đấu nước Ý ngày càng nóng hơn bởi động thái giàu tham vọng của những đội bóng như Inter Milan, AC Milan hay Napoli. Đây là 3 CLB muốn cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với Juventus.

    Trước viễn cảnh đó, theo La Stampa, Juventus, AC Milan và Napoli đang tranh giành Emerson Palmieri, cái tên bị thất sủng tại Chelsea. Hậu vệ trái gốc Brazil gia nhập The Blues tháng 1/2018 từ Roma, tuy nhiên không có nhiều cơ hội thể hiện tại Stamford Bridge.

    Sau 3 mùa giải, Emerson Palmieri chỉ mới ra sân cho Chelsea 57 trận và đóng góp 1 bàn thắng, những con số rất khiêm tốn về sao trẻ từng thi đấu cho CLB Santos. Nếu muốn chiêu mộ Emerson Palmieri, nhiều khả năng 3 CLB hàng đầu Serie A là Juventus, AC Milan hay Napoli phải chi 24 triệu euro (Transfermarkt). Đây là con số không quá cao và phù hợp với điều kiện tài chính hiện tại.

    Emerson Palmieri could be set to Chelsea for Juventus, according to La Stampa. However, AC Milan and Napoli are also believed to be interested - Bóng Đá

    Emerson Palmieri không có tương lai ở Chelsea.

    Trong những tính toán của Frank Lampard, Emerson Palmieri không phải là cái tên dành cho sự phát triển của The Blues ở tương lai. Vì lẽ đó, đây là thời điểm thích hợp để chiến lược gia người Anh đẩy đi cái tên này, đồng thời thu lại số tiền vốn nhằm đầu tư cho những kế hoạch chuyển nhượng tiếp theo.

    Lampard phát biểu: 

     
    Minh Trí | 18:22 30/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...