MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Nuno Espirito Santo: "Chelsea tốt hơn chúng tôi và chúng tôi phải công nhận điều đó"

    07:42 Chủ nhật 15/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia của Wolves thừa nhận đội nhà đã bị cuốn theo lối đá của The Blues.

    Tại vòng 5 Premier League 2019-2020, Chelsea có cuộc hành quân tới sân của Wolverhampton để gặp đội chủ nhà. Các cầu thủ của huấn luyện viên Frank Lampard đã thi đấu xuất sắc và dẫn trước đối thủ tới 4-0 chỉ sau 55 phút thi đấu. Trong đó tiền đạo trẻ Tammy Abraham lập một cú hat-trick, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng sau 5 trận đấu, một thành tích quá ấn tượng.

    Sau đó, Chelsea chơi có phần lơ là và để Wolves gỡ lại 2 bàn. Nhưng đến phút 90+6, Mason Mount đã ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 5-2 cho đội khách tới từ tây London.

    Ở sau trận đấu, huấn luyện viên của Wolves, ông Nuno Espirito Santo đã thừa nhận với truyền thông rằng Chelsea của Lampard đã vượt trội hơn so với đội bóng của ông.

    Nuno Espirito Santo:

     HLV Nuno Santo thừa nhận thất bại.

    "Đó là một màn trình diễn tệ. Trong thời gian đầu, chúng tôi đã chơi tốt, có điểm nhấn và tạo ra được một số pha bóng đáng chú ý. Thế nhưng một bàn thắng bất ngờ đã làm thay đổi trận đấu, chúng tôi đã mất tập trung." HLV Nuno chia sẻ.

    "Hôm nay chúng tôi đã bị đánh bại, Chelsea là đội chơi hay hơn và chúng tôi thừa nhận điều đó. Chúng tôi muốn chúc mừng họ vì điều đó. Những trận đấu tệ như thế này có thể xảy ra, nhưng quan trọng là đội bóng không lặp lại chúng. Chúng tôi sẽ cải thiện để chơi tốt hơn trong tương lai."

    Đức Lộc | 07:23 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...