MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • NÓNG! Tottenham bất ngờ có lợi thế trước Ajax

    19:55 Chủ nhật 05/05/2019

    BongDa.com.vn Để thua 0-1 ở trận lượt đi, nhưng đội bóng của Mauricio Pochettino có thể đang nắm một chút lợi thế về mặt nhân sự trước đại diện Hà Lan.

    Trong đội hình của Ajax Amsterdam hiện có 3 cầu thủ theo đạo Hồi. Và khi Ramadan gần tới, bộ ba Hakim Ziyech - Noussair Mazraoui - và Zakaria Labyad chuẩn bị bước vào một tháng không được ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn theo quy định (từ ngày 6/5 đến ngày 3/6).

    NÓNG! Tottenham bất ngờ có lợi thế trước Ajax - Bóng Đá

     Hakim Zyzech là một trong số các cầu thủ ở đội một phải nhịn ăn sáng.

    Tuy vậy, thời điểm này lại trùng đúng vào giai đoạn nước rút của đội. Rạng sáng mai, Ajax sẽ chơi một trận chung kết cúp quốc gia trước Willem II. Sau đó vài ngày, họ tiếp tục tái đấu Tottenham Hotspur, chưa kể cuộc đua vô địch ở giải VĐQG.

    Trên các diễn đàn của hội cổ động viên de Godenzonen, người hâm mộ đang kêu gọi vài cầu thủ kể trên hãy tập trung tối đa cho đại sự (mục tiêu ăn ba). Phát biểu ở cuộc họp báo chiều qua, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã nói:

    "Tôi hiểu sự khát khao từ họ (người hâm mộ). Tuần trước, LĐBĐ đã có sự điều chỉnh lịch thi đấu, và gần như hiệu quả đến tức thì. Chúng tôi luôn để các cầu thủ tự do thực hiện niềm tin tôn giáo, ngay cả với Ramadan. Nhưng nếu muốn nhịn ăn uống, họ buộc phải tuân thủ theo mọi yêu cầu từ đội ngũ bác sĩ".

    Như vậy, đây là một tin tức tốt lành cho Tottenham, những người đang rất khao khát giành lại lợi thế, sau khi thua Ajax với tỉ số tối thiểu ngay trên sân nhà. Tất nhiên, sức mạnh của đại diện Hà Lan không chỉ nằm ở một vài cá nhân.

    Vũ Quang Toản | 19:40 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...