MỚI NHẤT :
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • NÓNG: Rạn xương, tuyển thủ U23 Việt Nam nguy cơ lỡ AFF Cup 2018

    19:41 Thứ năm 06/09/2018

    BongDa.com.vn Tuyển thủ U23 Việt Nam – Phạm Xuân Mạnh được chẩn đoán đã bị rạn xương cổ chân và cần một thời gian dài để hồi phục hoàn toàn.

    Dẫu biết hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cần thời gian để nghỉ ngơi khi vừa trải qua quãng thời gian tập luyện và thi đấu liên tục. Nhưng BHL SLNA không còn cách nào khác phải tung họ vào sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa, bởi đây là bộ đôi rất quan trọng trong việc vận hành chiến thuật đội bóng xứ Nghệ hiện tại.

     - Bóng Đá

     Xuân Mạnh gặp chấn thương ở trận đấu với FLC Thanh Hóa.

    Dù vậy, sự có mặt của Xuân Mạnh và Phan Văn Đức cũng không thể giúp SLNA tránh được trận thua đậm trước FLC Thanh Hóa ở trận bán kết lượt về, trong một ngày đội bóng xứ Thanh là những người thi đấu tốt hơn.

    Có được 4 bàn thắng do công Minh Tùng, Omar, Trọng Hoàng và Rimario. FLC Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng sau hai lượt trận với tổng tỷ số 6-3, đồng thời biến Sông Lam Nghệ An thành cựu vương.

    Chưa dừng lại ở đó, một thông tin không hề vui nữa đã đến với SLNA khi sau trận trận đấu, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã được chuyển tới bệnh viện Đa Khoa Thái An, TP Vinh để chụp phim, khi tiền vệ này bị đau cổ chân.

    Sau khi có kết quả chụp phim, trao đổi với báo chí, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng cho biết Phạm Xuân Mạnh đã bị rạn xương cổ chân, có ảnh hưởng tới xương mác nên cần khoảng 4-6 tuần mới có thể bình phục chấn thương.

     - Bóng Đá

     Xuân Mạnh được xác định nghỉ từ 4-6 tuần.

    Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển thủ U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải vắng mặt ở giai đoạn còn lại tại V-League. Đây sẽ là một tổn thất không hề nhỏ đối với đội bóng xứ Nghệ.

    Bên cạnh đó, chấn thương nặng này còn ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội tham dự AFF Cup 2018 của hậu vệ người Nghệ An. Bởi dự kiến, ngay sau khi V-League 2018 khép lại, HLV Park Hang-seo sẽ công bố 30 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho giải này.

    Tịnh Đế | 19:05 06/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...