MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • NÓNG: "Phù thủy" Monchi nguy cơ mất ghế, cờ đến tay Man Utd

    19:10 Thứ ba 04/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Giám đốc bóng đá của AS Roma, Monchi đang chịu nhiều áp lực khi đội chủ sân Olimpico có khởi đầu không tốt ở Serie A mùa giải năm nay.

    Mùa hè 2017, Monchi đã chính thức rời Sevilla sau 17 năm gắn bó với đội chủ sân Sanchez Pizjuan. Cựu cầu thủ người Tây Ban Nha đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với AS Roma. Đây là thương vụ bất ngờ khi trước đó có nhiều ông lớn theo đuổi "phù thủy" 49 tuổi.

    Tuy nhiên, tình hình đang căng thẳng khi đội bóng của Eusebio Di Francesco không có được kết quả tốt sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Serie A. Đội bóng thành Rome chỉ có được 1 chiến thắng duy nhất trước Torino và đang có chuỗi 2 trận toàn hòa và thua. 

    Đáng chú ý, AS Roma đã bán đi hàng loạt ngôi sao sáng giá trong phiên chợ Hè, trong đó có thủ thành Alisson Becker và bộ đôi tiền vệ Radj Nainggolan - Kevin Strootman. Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo Giallorossi đang gây áp lực lên Monchi vì thành tích bết bát của đội nhà.

     Monchi đang bị bắt phải chịu trách nhiệm vì để hàng loạt trụ cột AS Roma ra đi.

    Manchester United là đội bóng đang theo dõi gắt gao tình hình ở Italia. Theo báo chí Anh, Quỷ đỏ thành Manchester đang có ý định bổ nhiệm Giám đốc bóng đá lần đầu tiên sau 140 năm thành lập đội hình. Nhiều ứng cử viên sáng giá đã được liệt kê, bao gồm Monchi. 

    Kì chuyển nhượng thất bại vừa qua khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải tìm hướng đi mới cho đội bóng. Đáng chú ý, những mâu thuẫn giữa Phó chủ tịch Ed Woodward và Jose Mourinho gián tiếp khiến Quỷ đỏ có kết quả không tốt ở giai đoạn đầu mùa.

    Kha Võ | 18:55 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...