MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • NÓNG: Lương duyên của Arsenal và Ramsey vẫn chưa dứt

    18:12 Thứ bảy 20/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Arsenal vẫn hi vọng tiền vệ Aaron Ramsey sẽ kịp trở lại trong phần còn lại của mùa giải.

    Unai Emery tiết lộ Ramsey có thể trở lại trong 3 tuần nữa sau chấn thương gặp phải trong trận đấu với Napoli hôm thứ 5. Ông nói: "Tôi có nói chuyện với anh ấy 30 phút trước và anh ấy dự đoán rằng khoảng 2 hoặc 3 tuần, anh ấy có thể chơi bóng".

    NÓNG: Ramsey vẫn chưa dứt được màu áo đỏ - Bóng Đá

     Emery hi vọng Ramsey có thể vào đầu tháng 5. 

    "Chúng tôi không thể chờ đợi thêm, chấn thương của anh ấy rất tệ và tôi không biết phải chờ đợi bao lâu, nhưng có thể là 2 hoặc 3 tuần," Emery tỏ rõ sự thất vọng. 

    Mặc dù đã xác nhận chuyện chuyển đến Juventus chơi bóng khi mùa bóng này kết thúc, Ramsey vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách chơi rất thăng hoa giai đoạn vừa qua. HLV người Tây Ban Nha ca ngợi cậu học trò: "Màn trình diễn của anh ấy mùa này thật đáng ngạc nhiên. Tôi có chút lo lắng ban đầu vì năm nay là năm cuối hợp đồng của anh ấy, nhưng mọi chuyện nhanh chóng qua đi khi anh ấy thi đấu như hiện tại. Với chúng tôi, anh ấy là cầu thủ rất quan trọng. Ramsey đã giúp chúng tôi có những khoảnh khắc quan trọng mùa này." 

    Như vậy, thời điểm Ramsey trở lại có thể là trận lượt đi gặp Valencia (02/05) trên sân Emirates. Đáng tiếc, chỉ khi Emery đến Arsenal tiền vệ người xứ Wales mới có cơ hội sở hữu một danh hiệu ở cúp châu Âu cùng Arsenal. 

    Những pha bóng hay của Ramsey: 

    Ngọa Long | 17:56 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...