MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Nóng! Liverpool sẽ thay đổi chiến thuật hoàn toàn cho trận chung kết C1

    22:48 Thứ bảy 01/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp tiết lộ ông sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình từ trước đến nay.

    HLV Jurgen Klopp sắp bước vào trận chung kết cấp châu lục thứ tư trong sự nghiệp HLV của mình, bao gồm trận chung kết Champions League năm 2013 với Dortmund, Europa League 2016 và Champions League 2018, 2019 với Liverpool. Điểm chung của ba lần trước đó là ông đều nhận phần thua cuộc.

    Những lần về nhì đáng buồn của Jurgen Klopp - Bóng Đá

     Klopp quyết không để thua lần nữa ở chung kết c1.

    Do đó trước khi bước vào trận đấu đêm nay với Tottenham, chiến lược gia người Đức cho biết ông đã rút kinh nghiệm, sẽ thay đổi lối chơi ông đã áp dụng cho cả Dortmund và Liverpool trước đó: "Tất cả mọi thứ, chúng tôi thay đổi tất cả mọi thứ. Trong tất cả các trận chung kết trước đây, đội bóng của tôi đã xây dựng một lối chơi đồng nhất."

    "Lần này chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Sẽ hoàn toàn khác đi. Cái duy nhất được giữ lại sẽ là cách chúng tôi tiếp cận trận đấu ở thời gian đầu giờ."

    Khi được hỏi về HLV Pep Guardiola của Manchester City, Klopp thừa nhận người đồng nghiệp này là một HLV xuất sắc, nhưng không phải bởi những danh hiệu Pep đã giành được: "Hầu hết HLV chúng tôi không đánh giá người khác dựa vào số danh hiệu có được. Không phải bởi số không có danh hiệu là số đông, mà bởi chúng tôi hiểu rõ công việc của mình."

    "Chúng tôi sẽ không nói, 'Anh là số một, anh xuất sắc nhất'. Tôi sẽ không nói Pep là số một, dù đó là điều tôi nghĩ, cậu ấy xuất sắc ở chỗ có thể duy trì mạch thắng ở các giải đấu mình làm việc."

    Thanh Vũ | 22:10 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...