MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • NÓNG! Jose Mourinho chọn xong bến đỗ không thể ngờ

    09:25 Thứ bảy 01/06/2019 | 20

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho đã hé lộ bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện.

    Kể từ khi chia tay Man United hồi tháng 12 năm ngoái, Jose Mourinho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Dù vậy, chính 'Người đặc biệt' xác nhận, ông sẽ tái xuất băng ghế chỉ đạo vào tháng Sáu này khi đã nhận được 3 hoặc 4 lời đề nghị làm việc.

    Ban đầu, Mourinho được chọn cho vị trí HLV trưởng Real Madrid nhưng do không được lòng nhiều cầu thủ Kền kền, ông đã để mất cơ hội vào tay Zinedine Zidane. Thế nhưng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã bất ngờ chọn cho mình bến đỗ tiếp theo.

    NÓNG! Jose Mourinho chọn bến đỗ không thể ngờ - Bóng Đá

     Mourinho khi còn làm việc tại Man United.

    Cụ thể, Mourinho cho hay: "Tôi nghĩ về việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nhiều hơn là một câu lạc bộ. Nhưng bạn đừng bao giờ nói không bao giờ. Tôi thấy dự án về đội tuyển quốc gia nhiều hơn. Bởi vì đó là thứ tôi luôn thiếu trong sự nghiệp.

    Đó là điều tôi muốn làm. Không chỉ tuyển Bồ Đào Nha, mà cả công việc của bất kỳ đội tuyển quốc gia nào khác. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ muốn cho đến bây giờ và tôi vẫn chưa có cơ hội cho tới thời điểm này trong sự nghiệp của mình. Đó là công việc tôi muốn thử sức.

    Rất nhiều người nói rằng, làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sẽ dễ dàng hơn huấn luyện viên câu lạc bộ. Cũng có những người nói rằng, trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ dễ dàng hơn huấn luyện viên quốc gia bởi vì một huấn luyện viên quốc gia chỉ nhìn thấy các cầu thủ 1 lần 1 tháng trong vòng 3 ngày trước trận đấu.

    NÓNG! Jose Mourinho chọn bến đỗ không thể ngờ - Bóng Đá

     Ông có thể dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha.

    Tôi không đồng tình với ý kiến đó. Đó là những công việc hầu như không có điểm so sánh. Điểm so sánh duy nhất là chiến thắng. Một ngày nào đó tôi muốn thử sức với niềm đam mê của tôi. Tôi muốn góp mặt ở một giải đấu EURO hoặc World Cup, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. 

    Việc trở thành huấn luyện viên một đội tuyển quốc gia làm tôi khá tò mò. Nhân tiện, chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng ở Nations League - một giải đấu cũng hấp dẫn và thú vị không kém."

    Hồi tưởng lại thất bại ở Man United, Mourinho khẳng định: "Tôi không cần phải cố gắng hồi phục điều gì ở bản thân cả. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì. Tôi cũng chẳng cần thời gian để lấy lại sự cân bằng.

    Tôi đã sử dụng thời gian để làm việc cho tương lai, để cải thiện đội ngũ kỹ thuật của tôi, để tìm ra một khía cạnh mới cho công việc của tôi, mà rõ ràng là không làm mất đi những gì tôi đang có. Tôi muốn trở nên tốt hơn, tôi muốn cải thiện bản thân và đó là những gì tôi đã làm."

    Video Jose Mourinho có phải là 'Gã điên'?

    Tiểu Lam | 09:26 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...