MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • NÓNG: HLV Quốc Tuấn từ chức, HAGL rối ren

    11:10 Chủ nhật 15/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thua 0-2 trước SLNA vào hôm qua (14/10), HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã chủ động xin từ chức. Như vậy, dự định để cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn làm đến hết mùa giải này của HAGL đã không thành.

    Sau trận thua 0-2 trước SLNA, một cuộc họp khá lâu giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn và lãnh đạo câu lạc bộ đã diễn ra ngay trên sân Pleiku, Theo đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đề đạt nguyện vọng xin từ chức sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp của đội nhà  trước Long An, TP.HCM, Khánh Hòa và SLNA.

     - Bóng Đá

     HLV Quốc Tuấn từ chức sau chuỗi thành tích bết bát.

    Dường như ông Tuấn đã bất lực trong việc tòm lối thoát cho đội bóng. Điều này được thể hiện trong những phát biểu của ông ngày hôm qua: “Họ hoàn toàn không bị tâm lý căng cứng nhưng không hiểu sao lại mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Thật sự, các sai lầm như thế không thể nào chấp nhận được. Ban huấn luyện đã làm tất cả những gì tốt nhất để động viên tinh thần của toàn đội thời gian qua. Nhưng bóng đá là vậy, khi may mắn đã ngoảnh mặt thì không biết làm gì cả.”

    Được biết, sáng nay lãnh đạo CLB HAGL đã họp lần cuối và ra quyết định đồng ý với đề xuất xin rút lui của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng thời bổ nhiệm trợ lý ĐT Việt Nam Dương Minh Ninh sẽ tạm thời là HLV trưởng của đội bóng cho đến hết mùa.

     - Bóng Đá

     HLV Dương Minh Ninh tạm thời dẫn dắt HAGL.

    Trước khi rời ghế nóng, ông Tuấn chia sẻ trên Fanpage của HAGL: “Khoảng 2 năm dẫn dắt CLB HAGL là thời gian rất có ý nghĩa đối với tôi, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo CLB, các đồng nghiệp tôi đã nỗ lực hết mình với khao khát xây dựng đội bóng ngày càng chơi tốt hơn.

    Tuy nhiên 4 trận vừa qua, đội đã thi đấu không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi xin nhận trách nhiệm cho những thất bại này và xin rút lui khỏi vai trò HLV trưởng. Chúc đội bóng sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.”

    Hiện tại HAGL đang đứng ở vị trí thứ 12 với 20 điểm, chỉ hơn vị trí đá Play Off trụ hạng của XSKT Cần Thơ đúng 2 điểm. Nếu đội bóng Tây đô đánh bại Quảng Nam trong trận đấu chiều nay, đội bóng phố Núi sẽ chính thức rơi xuống vị trí thứ 13 và bị ép vào thế bám đuổi trong cuộc đua trụ hạng.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:45 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...