MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Nóng! Fan Malaysia "chối đây đẩy" vụ chiếu lazer vào thủ thành Tấn Trường

    08:10 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Những cổ động viên và các cầu thủ Việt Nam đến với sân Bukit Jalil vào tối nay có lẽ sẽ phải rất cẩn trọng vì những gì đã từng xảy ra cách đây 4 năm.

    Theo dự kiến, sẽ có khoảng 5 ngàn người Việt Nam đến sân cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt đi vào lúc 19h45 tối nay. Nhưng họ đã gửi một thông điệp đến những người hâm mộ Malaysia với mong muốn không tái diễn điều không vui như năm 2014.

    Một người Việt Nam đăng lên diễn đàn bóng đá ASEAN với nội dung như sau: "Ngày mai, tất cả các con đường đều dẫn đến Bukit Jalil. Khoảng 5000 người hâm mộ Việt Nam sẽ có mặt ở đây. Tôi rất ấn tượng với sự nhiệt tình của NHM Malaysia nhưng cũng rất lo lắng cho chúng tôi trong này. Tôi hy vọng trận đấu sẽ rất thú vị, Fair Play trong chuyên môn và an toàn, thân thiện cho tất cả các fan trong sân vận động. Chúc may mắn cho tất cả mọi người".

    Nóng! Fan Malaysia

      Dòng trạng thái trên diễn đàn bóng đá ASEAN với mong muốn điều hạnh phúc sẽ xảy ra thay vì hỗn chiến.

    Ngay sau đó, người hâm mộ Malaysia lập tức đáp trả, họ không đe doạ hoặc dùng những lời lẽ quá khích nhưng lại dùng chính những gì CĐV Việt Nam từng làm với đội tuyển Indonesia cách đây 2 năm (ném đá vào xe bus) và phủ nhận việc chiếu lazer vào thủ thành Tấn Trường.

    Dưới đây là những bình luận theo dòng trạng thái kể trên...

    Về vấn đề chiếu đèn lazer, Schafix Cliche viết: "Bạn có thấy các cầu thủ Thái Lan bị như vậy ở vòng bán kết hay chung kết năm 2014 tại Bukit Jalil không? Từ khi nào mà bạn biết chúng tôi sử dụng lazer tại đó thế?".

    Một người Việt Nam bình luận rằng hy vọng sẽ không có lazer 'luôn luôn' chiếu vào thủ môn, và ngay sau đó một người Malaysia đáp trả: "luôn luôn?".

    "Tôi hy vọng điều này không xảy ra với fan Malaysia" - Saiful Selamat nói, kèm theo một hình ảnh bài báo về vụ tấn công đội tuyển Indonesia (nhắc lại không dưới 5 lần).

    Nóng! Fan Malaysia

     Đây là những hình ảnh NHM Malaysia dùng để đáp trả lại fan Việt.

    Về vấn đề hỗn chiến sau trận, Schafix Cliche nói thêm: "Họ bị cấm đến sân cả đời và bị tống vào tù... Hy vọng người hâm mộ của chúng tôi không làm điều đó". 

    "Bóng đá chứ đâu phải WWE (đô vật)" - Ku Zam Ku Nam chia sẻ với tràng cười.

    Về thông tin từ một phóng viên Việt Nam cho rằng nếu NHM mặc áo đỏ thì sẽ bị CĐV Malaysia gây gổ, Siti Nurhafiza phủ nhận hoàn toàn: "Cái nào? Bạn nói năm 2014 à? Vậy là bạn nghe tin này từ 4 năm trước hay bây giờ?".

    Vũ Quang Toản | 07:20 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...