Trần Đình Trọng là cái tên được NHM Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt trong những ngày qua nhất là khi anh không góp mặt trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam. Hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn còn có thể thay đội danh sách này và đang chờ kết luận cuối cùng từ đội ngũ bác sĩ về chấn thương của trung vệ sinh năm 1997.
Ngày 04/01 vừa qua, sau trận đấu giao hữu với U23 Bahrain, các cầu thủ dự bị ra sân đã tập luyện cùng trợ lý Lee Young-jin. Những cái tên đá chính thì được ở nhà tập nhẹ hồi phục thể lực. Riêng 3 cầu thủ chấn thương là Trần Đình Trọng, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Trọng Hùng được bác sĩ Choi Ju-young đưa đi chụp MRI kiểm tra mức độ hồi phục.
Theo thông tin từ Soha, kết quả chụp MRI của Đình Trọng cho thấy những dấu hiệu rất khả quan và trung vệ của CLB Hà Nội hoàn toàn có thể thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Đây là một thông tin rất vui đến thầy Park, U23 Việt Nam và NHM cả nước. Song phán quyết cuối cùng vẫn nằm trong tay của vị thuyền trưởng người Hàn khi ông vốn dĩ không thích sự phiêu lưu với những trường hợp chấn thương của các học trò.
Hiện tại, hàng thủ của U23 Việt Nam đang gặp một số vấn đề và BHL rất cần tìm ra những phương án cải thiện. Đầu tiên là sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu. Tiếp theo là ca chấn thương của gương mặt sáng giá thay thế Văn Hậu là Đỗ Thanh Thịnh cũng chưa có thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, Hồ Tấn Tài lại bị treo giò trong trận đấu đầu tiên với UAE.
Trong những trận giao hữu gần đây, thầy Park đã có những phương án thay thế khi kéo trung vệ Lê Ngọc Bảo ra đá hậu vệ trái và đưa tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng về vị trí hậu vệ phải. Tiếc là những cuộc chạm trán vừa qua đều tập kín nên NHM cũng như giới chuyên môn cũng chưa thể đưa ra kết luận gì về tính hiệu quả của những phương án này.
Ở trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ đụng độ UAE và đối thủ này sở hữu sức mạnh đáng nể từ những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật và khả năng tấn công tổng lực. Chính từ lý do này, NHM Việt Nam rất tin tưởng và mong chờ vào những "phép màu" của thầy Park, giúp hàng thủ thêm vững chắc.