MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Nóng! Đại diện London muốn giải cứu "con hổ" bị kìm hãm tại Man Utd

    11:40 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ Andreas Pereira từng được kỳ vọng nhiều sau những thành công tại La Liga, nhưng bây giờ phong độ của anh tại Man Utd đang rất tệ hại.

    Lần gần nhất ngôi sao sinh năm 1995 xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ là ở thất bại trước chính đội bóng cũ Valencia tại trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League mùa này. Bản thân Andreas Pereira cũng chơi không tốt khi có cơ hội xuất hiện hiếm hoi.

    Trước cuộc đụng độ với Valencia, huấn luyện viên Jose Mourinho từng mô tả Pereira như sau: "Nếu tôi nói một chàng trai trẻ nỗ lực làm việc vào mỗi ngày như một con hổ và không được ra sân nhiều như Andreas Pereira sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, là bởi vì cậu ấy xứng đáng".

    Dù vậy, có vẻ như "con hổ" mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đề cập tới đang bị kìm hãm tại Old Trafford. Và bây giờ, theo tin tức được đăng tải trên tờ Mirror, West Ham United đang tìm cách đưa Pereira về sân Olympic vào tháng Giêng tới.

    Nóng! đại diện London muốn giải cứu

     Pereira sẽ ra đi vì tương lai của mình?

    Trên thực tế, tiền vệ sở hữu kỹ năng sút phạt tuyệt vời này đã từ chối lời đề nghị gia hạn thêm 3 năm với Man Utd và giao kèo hiện tại của anh cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Vì lẽ đó, khi TTCN mùa đông mở cửa, Pereira sẽ được phép đàm phán với bất cứ CLB mà không lo ngại Quỷ đỏ làm khó.

    Song song với động thái từ The Hammers, vài đội bóng ở London khác là Arsenal và Chelsea cũng rất quan tâm đến cầu thủ này - nhưng anh đang tìm kiếm một nơi có thể giúp mình ra sân thường xuyên ở giai đoạn đầu sự nghiệp và Manuel Pellegrini đang tìm cách lôi kéo Pereira đến CLB.

    Vũ Quang Toản | 11:00 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...